Nhưng theo quy chế mới của chính phủ liên bang, theo đó ngành đào tạo thương mại được xem như điều kiện để được định cư lâu dài, thì anh Sandhu đương nhiên không còn đủ điều kiện nữa. Nếu sinh viên thấy ngành nghề của mình không còn cần thiết, họ phải xin gia hạn visa tạm thời thêm 18 tháng để có thêm kinh nghiệm làm việc, sau đó tìm một cơ sở sử dụng lao động sẵn sàng bảo trợ cho mình như một người nhập cư có chuyên môn trong ngành nghề mà họ học tập.

    Danh sách mới công bố về người nhập cư có kỹ năng, sẽ được công bố vào khoảng giữa năm, được cho là có xu hướng ủng hộ những ngành nghề như y tá, giáo viên, hơn là so với những nhóm khác như học nấu nướng, kế toán hay thợ hớt tóc. Cùng với một nhóm sinh viên khác đứng bên ngoài trường học của mình hôm thứ Hai vừa qua, anh Sandhu cho biết tìm kiếm các cơ sở sử dụng lao động cho hàng nghìn sinh viên ngành quản lý khách sạn và thợ hớt tóc tại các trường học ở Melbourne là điều không thể, “hầu hết chúng tôi đều phải quay trở về nước”. Công việc mà sinh viên quốc tế có thể tìm được thường có mức lương thấp, ở những vị trí không đòi hỏi chuyên môn, chẳng hạn như lau rửa xe hơi, làm việc tại các nhà máy.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ