Truyền thông Iran hôm 16/5 cho biết, một thành viên trong nhóm giám sát Hiến pháp Iran khẳng định phụ nữ nước này không thể làm ứng cử viên tổng thống, tuyên bố này thực sự đã “thủ tiêu” cơ hội mang tính biểu tượng của gần 30 phụ nữ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 14/6 sắp tới.

Phụ nữ Iran được tự do nhiều hơn so với phụ nữ nhiều nước trong khu vực - Ảnh: FARS
Ngay cả trước khi Giáo chủ Mohammad Yazdi đưa ra phát biểu kỳ thị giới nói trên thì cơ hội cho một ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử tổng thống Iran được coi là “gần như bằng không”.
Phụ nữ Iran đã từng đăng ký làm ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó, nhưng nhóm giám sát Hiến pháp, theo đuổi cách diễn giải của Hiến pháp, đã đề nghị chỉ người đàn ông mới có thể nắm giữ chức vụ dân cử cao nhất ở Iran. Phụ nữ, tuy nhiên vẫn được “mở cánh cửa” để tranh cử vào Quốc hội và đã phục vụ như các nhà lập pháp.
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời Giáo chủ Yazdi nói rằng "luật không chấp thuận" một phụ nữ làm tổng thống và danh tính phụ nữ trên lá phiếu là "không được phép".
Hội đồng Giám hộ, nơi Yazdi là một thành viên, giám sát tất cả các ứng cử viên tổng thống và Quốc hội. Tổng cộng có 686 người đã đăng ký “thay thế” Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người không thể tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ ba theo luật pháp Iran.
Danh sách cuối cùng sẽ được công bố ngày 21/5 tới, và sẽ chỉ còn lại một nhóm ứng cử viên ít ỏi trên lá phiếu.
Trong khi phụ nữ Iran được tự do hơn nhiều nước khác trong khu vực, đặc biệt là Ả-rập Xê-út và Afghanistan, người ta tin rằng các giải thích Hiến pháp trên đã đóng sập cánh cửa trước mặt các phụ nữ Iran muốn ngồi lên chiếc ghế tổng thống.
Hiến pháp Iran nói tổng thống sẽ được bầu từ các quý ông tôn giáo-chính trị, hoặc "rijal" – người đàn ông trong tiếng Ả-rập cũng như trong tiếng Farsi của người Iran.
Các ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống ở Iran bao gồm cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, người được hỗ trợ bởi các nhóm ủng hộ cải cách, và các đối thủ được hậu thuẫn bởi các giáo sĩ cầm quyền, như nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Saeed Jalili, Thị trưởng Tehran Mohammad Bagher Qalibaf và cựu Ngoại trưởng Ali Akbar Velayati.
Một câu hỏi lớn là liệu Hội đồng Giám hộ có phê chuẩn phụ tá thân cận của ông Ahmadinejad - Esfandiar Rahim Mashaei – làm ứng cử viên tổng thống hay không. Cơ hội của ông này bị tổn hại do liên minh với Tổng thống Ahmadinejad, người dám thách thức Nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Hội chợ Tết St Albans 2024
