-
Theo báo The Economist, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn biến đất nước của mình thành một cường quốc bóng đá, đến mức yêu cầu toàn bộ trẻ em chơi môn này.

Trung Quốc đang có ý định phát triển nền bóng đá nước nhà bằng cách biến bóng đá thành một môn học bắt buộc.
Chủ tịch Tập Cận Bình là một fan hâm mộ bóng đá, đã phải chứng kiến đội nhà không thể tham dự World Cup và đã thua trong những trận đấu giao hữu với Uzbekistan và Hà Lan vào tháng 6/2013 và cũng trong tháng này, họ đã thua đội trẻ Thái Lan với tỉ số 1-5.
Màn trình diễn bạc nhược đến mức, ngày 27/11, một thông báo được đưa ra với nội dung rằng, bóng đá sẽ trở thành một bộ môn bắt buộc trong các trường học. Ông Wang Dengfeng, một quan chức của Bộ Giáo dục cho biết, việc cải thiện nền bóng đá ở Trung Quốc phải “bắt đầu từ trẻ em”.
Cũng theo ông này, vào năm 2017, khoảng 20.000 trường sẽ có sân bóng và các trang thiết bị luyện tập, với mục đích tạo ra 100.000 cầu thủ mới. Vào năm 2016, bóng đã sẽ trở thành môn lựa chọn để thi vào đại học. Điều này sẽ khiến cha mẹ bớt lo hơn khi có con trai bị sao nhãng chuyện học tập do đá bóng.
Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với quyết định này là ông Tom Byer, một cố vấn bóng đá người Mỹ. Ông khẳng định rằng ông “rất lạc quan khi thấy chính phủ Trung Quốc đang đi đúng hướng”.
Hiện tại, đội tuyển bóng đá nam của Trung Quốc hiện đang xếp thứ 88 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, trong khi bóng đá nữ, trước đây đã vào đến vòng chung kết World Cup 1999, xếp thứ 14.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ hãng tin NBC thuộc Tập đoàn NBC Universal News Group của Mỹ với số lượng người xem lên tới 390 triệu trên khắp thế giới.
Theo xaluan

