Nhiều phụ nữ đến Victoria để sử dụng dịch vụ phá thai thời kỳ cuối

Photo; theage.com.au
Nhu cầu phá thai thời kỳ cuối ở Melbourne nhiều đến mức số bác sĩ có khả năng phá thai thời kỳ cuối ở Victoria không đủ để đáp ứng và các bệnh viện phải mời thêm bác sĩ từ Nam Úc. Bệnh viện Marie Stopes International, tổ chức tư nhân duy nhất cung cấp dịch vụ phá thai ở tuần 20-24 ở Victoria, cho biết khoảng 46% phụ nữ sử dụng dịch vụ phá thai thời kỳ cuối tại bệnh viện này đến từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.
Tuy từ chối cho biết số ca phá thai thời kỳ cuối được thực hiện mỗi năm, song người phát ngôn bệnh viện Marie Stopes International cho biết rất nhiều phụ nữ từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác đến Victoria để sử dụng dịch vụ này. Một số bệnh viện công ở Victoria cũng cung cấp dịch vụ phá thai thời kỳ cuối, nhưng Sở Y tế bang Victoria không công bố thống kê về vấn đề này.
Chuyên gia sản phụ khoa tại Đại học James Cook Giáo sư Caroline De Costa nói rằng, sự thiếu sót và không đồng nhất trong luật pháp của các tiểu bang đã gây ra tình trạng phụ nữ Úc đi sang các tiểu bang khác hoặc sang nước ngoài để phá thai. Do đó, Giáo sư De Costa kêu gọi giới hữu trách nhanh chóng cải cách luật pháp để giải quyết vấn đề này.
Ở Victoria, việc phá thai đã được hợp pháp hóa vào năm 2008. Phụ nữ có quyền phá thai ở tuần thứ 24 với bất kỳ lý do gì và phải có sự đồng ý của hai bác sĩ nếu muốn phá thai sau tuần thứ 24. Các chuyên gia ước tính có khoảng 80,000 phụ nữ phá thai ở Úc mỗi năm, đồng nghĩa với việc cứ 4 phụ nữ mang thai thì có khoảng một người phá thai.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

