Bốn ngày sau khi 14 người Trung Quốc xâm nhập quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), hãng tin Kyodo News (Nhật) đưa tin đêm 19-8, 20 tàu cá chở khoảng 150 nhà hoạt động thuộc phong trào dân tộc Ganbare Nippon của Nhật lên đường đến quần đảo Senkaku. Trong số này có tám nghị sĩ.

    Sáng 19-8, các tàu cá đã đến nơi. Các nhà hoạt động Nhật cho biết chuyến đi nhằm tưởng niệm 100 nạn nhân thiệt mạng gần quần đảo Senkaku trong một vụ tấn công của quân đội Mỹ hồi năm 1945, đồng thời khẳng định chủ quyền của Nhật đối với quần đảo.

    Sau khi đến gần quần đảo và làm lễ tưởng niệm xong xuôi, 10 người trong nhóm bơi vào đảo Uotsuri để cắm cờ nước. 2 tiếng sau, họ bơi trở lại tàu và đã bị cảnh sát biển thẩm vấn vì lên đảo mà chưa xin phép.

    Trước đó, ba tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Nhật đã giám sát đội tàu cá nhưng không ngăn cản các tàu đến gần quần đảo.

    Người Nhật lên quần đảo Senkaku

    Ngày 19-8, các nhà hoạt động xã hội Nhật cắm quốc kỳ Nhật trên đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku. Ảnh: KYODO NEWS

    Báo Mainichi (Nhật) dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật cho biết đã thông báo cho phía Trung Quốc biết chuyến thăm quần đảo Senkaku của các công dân Nhật là vấn đề nội bộ của Nhật.

    Ngày 19-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đã triệu tập đại sứ Nhật ở Trung Quốc đến để trao công hàm phản đối.

    Theo báo Focus Taiwan (lãnh thổ Đài Loan), ngày 19-8, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Timothy Yang đã triệu tập trưởng đại diện Hiệp hội Giao lưu Nhật tại Đài Loan Sumio Tarui đến để phản đối chuyến thăm quần đảo của người Nhật.

    Cùng với Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

    Trong khi đó, báo Yomiuri Shimbun (Nhật) ngày 19-8 đã đăng bài xã luận kêu gọi chính phủ Nhật tăng cường năng lực lực lượng tuần duyên để quản lý ổn định quần đảo Senkaku.

    Báo cho rằng Trung Quốc đã có kế hoạch tăng số tàu hải giám lên 520 chiếc vào năm 2020, trong đó có các tàu triển khai ở vùng biển Nhật, do đó cơ quan tuần duyên Nhật với đội tàu tuần tra 360 chiếc sẽ nhanh chóng bị cơ quan hải giám Trung Quốc qua mặt.

    Bài viết hối thúc chính phủ Nhật yêu cầu chính phủ Trung Quốc không được phớt lờ các hành động khiêu khích của các tổ chức tư nhân như chuyến xâm nhập quần đảo Senkaku vừa qua.

    Reuters đưa tin ngày 19-8, 30 người Hàn Quốc đã tổ chức khánh thành bia kỷ niệm cao 1,2 m trên quần đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật để khẳng định chủ quyền của Hàn Quốc.

    Trong số này có Bộ trưởng An ninh và Quản lý công cộng Maeng Hyung-kyu. Bia bằng đá có khắc chữ Dokdo bằng tiếng Hàn Quốc ở mặt trước (ảnh) và chữ viết tay Cộng hoà Hàn Quốc của Tổng thống Lee Myung-bak ở mặt sau.

    LÊ LINH



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ