"Ngậm long châu" - tướng phú quý hay hiểm họa?
Hôn nhân muộn màng và hạnh phúc vỡ òa
Tiểu Kim, 32 tuổi, sau nhiều năm bận rộn sự nghiệp và trải qua một mối tình không trọn vẹn, mới tìm thấy bến đỗ bình yên bên người chồng hiện tại. Chồng cô cũng là người đàn ông 33 tuổi đang "ế" vợ. Cặp đôi nhanh chóng quyết định có con và chỉ nửa năm sau, điều họ mong mỏi cũng trở thành hiện thực.
Khi cô Tiểu Kim thông báo tin vui cho cả nhà, những người thân trong gia đình ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt, mẹ chồng cô Tiểu Kim xúc động đến mức sang tên ngay căn nhà cho con dâu, gọi cô là "công thần của cả nhà". Trong suốt thai kỳ, bà ân cần chăm sóc, lần nào khám thai cũng đích thân đưa con dâu đi.
Mang thai ở độ tuổi U40 chứa nhiều rủi ro, mỗi lần cô Tiểu Kim đi bệnh viện kiểm tra đều được người nhà "hộ tống" chu đáo. Mỗi lần nhận kết quả tích cực, cả nhà cô đều thở phào nhẹ nhõm. Và rồi, sau 9 tháng 10 ngày mong chờ, cô Tiểu Kim bước vào hành trình vượt cạn vất vả.
Cả gia đình hồi hộp mong chờ giây phút cô Tiểu Kim vượt cạn. Ảnh minh họa.
"Ngậm long châu" - tướng phú quý hay hiểm họa?
Khi bác sĩ đưa bé trai nặng hơn 3,5kg ra khỏi bụng mẹ, ai cũng tưởng niềm vui trọn vẹn. Nhưng y tá sững sờ khi thấy trong miệng bé có một khối thịt hồng, gần như lấp đầy khoang miệng. Mẹ chồng cô Tiểu Kim lúc ấy chẳng chút lo lắng, còn mừng rỡ reo lên: “Trời ơi, đây là ‘ngậm long châu’ đó! Người xưa bảo, ai sinh thế này là đại phú đại quý!”.
Cả nhà vui mừng vây quanh, chỉ có đội ngũ y tế nín lặng, chờ bác sĩ chuyên khoa đến kiểm tra. Khi trưởng khoa có mặt, ông nhanh chóng chẩn đoán: “Đây là bệnh u lợi sơ sinh, cực kỳ hiếm gặp, toàn thế giới chưa đến 300 ca. Nếu không xử lý, bé không thể bú, thiếu dinh dưỡng, hậu quả khôn lường”.
Sau khi nghe bác sĩ kết luận, niềm vui “phú quý” bỗng chốc hóa thành nỗi lo lắng. Gia đình cô Tiểu Kim đều đứng ngồi không yên, chỉ mong sau đứa trẻ được bình an. U lợi sơ sinh (còn gọi là u lợi bẩm sinh) là một khối u hiếm gặp xuất hiện ở nướu (lợi) của trẻ ngay khi chào đời.
Khối u thường có màu hồng hoặc đỏ nhạt, bề mặt nhẵn, kích thước từ vài mm đến vài cm. Tỷ lệ gặp ở bé gái cao gấp 8 - 10 lần bé trai. Phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị phổ biến, đặc biệt khi khối u ảnh hưởng đến bú hoặc hô hấp.

Em bé khi chào đời đã mang dấu hiệu lạ. Ảnh minh họa.
Chồng cô Tiểu Kim đã ngay lập tức ký cam kết phẫu thuật. Trong khi đó, bà nội bật khóc, còn cô Tiểu Kim, vừa trải qua sinh nở, không hề hay biết về tình trạng thực sự của con mình, cô được chồng trấn an: “Con chỉ có chút vấn đề nhỏ, bác sĩ đang theo dõi”.
Bác sĩ đã đặt ống thông để bé được nuôi dưỡng, sau đó tiến hành tiểu phẫu. Chỉ một tuần sau, em bé đã có thể bú mẹ như những trẻ khác. May mắn thay, đây chỉ là một “khúc quanh nhỏ” trên hành trình làm cha mẹ của vợ chồng cô Tiểu Kim. Sau biến cố, cả gia đình càng trân quý hơn hai chữ bình an.
Theo các bác sĩ chuyên môn, không phải bất cứ bất thường nào cũng phát hiện qua siêu âm hay khám thai. Nhưng y học hiện đại có thể giúp xử lý nhiều tình huống tưởng chừng như “trời giáng” ấy. Chỉ mong rằng, mọi em bé khi cất tiếng khóc đầu đời đều được khỏe mạnh, và mọi gia đình đều có thể cùng nhau giữ gìn, trân trọng phép màu của sự sống.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/sinh-con/be-trai-vua-chao-doi-da-ngam-long-chau-ba-noi-noi-tuong-phu-quy-bac-si-voi-canh-bao-c384a647353.html

