Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của năm 2011với nhà báo, ông Putin nói các cuộc đối thoại với phe đối lập “nên được tổ chức” nhưng không biết một cuộc đối thoại như vậy sẽ diễn ra dưới hình thức nào.

Putin tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phe đối lập.
“Chúng tôi chưa bao giờ phản đối bất kỳ cuộc đối thoại nào với phe đối lập. Chúng tôi luôn ủng hộ đối thoại”, ông Putin nói. “Nhưng chúng tôi phản đối các cuộc biểu tình cực đoan, điều cần phải được kết thúc bằng các biện pháp mạnh tay”.
Thủ tướng Nga nói rằng ông không xem việc tham gia các cuộc tranh luận trên truyền hình là cách thức thích hợp, mặc dù phe đối lập đã đề nghị tranh luận công khai trước các cuộc bầu cử tổng thống.
Ông Putin cũng tránh đánh giá các chính trị gia đối lập nòng cốt, nói rằng ông không biết ai trong số họ đã tham gia vào các cuộc biểu tình lớn tại Mátxcơva. Nhưng ông hối thúc họ đưa ra cương lĩnh chung để ông hiểu họ muốn gì.
Thủ tướng Nga cũng nhận rằng mạnh nếu các lãnh đạo đối lập không đưa ra một cương lĩnh chung thì ông không biết đối thoại với ai.
Cũng trong cuộc gặp gỡ, ông Putin đã khẳng định sẽ không từ bỏ chức vụ thủ tướng trong cuộc tranh cử tổng thống.
Ông nói không hề cần nhắc khả năng Tổng thống Dmitry Medvedev từ chức sớm nhằm mở đường cho ông trở lại điện Kremlin. “Không cần thiết phải như vậy”, ông nói.
Vào ngày 31/12/1999, Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin đã từ chức sớm vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử, để ông Putin, lúc ấy là thủ tướng, làm quyền tổng thống.
Ông Putin sẽ đối mặt với lãnh đạo của 3 đảng tham gia quốc hội trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2012.
Hoàng Dung (Theo Xinhua)

