Ukraine gần đây đã đồng ý gia hạn hợp đồng thuê căn cứ Sevastopol ở Crimea cho Hạm đội Biển Đen của Nga thêm 25 năm nữa sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2017. Các tàu chiến của Nga đóng tại căn cứ Sevastopol đã từng được sử dụng để phong tỏa bờ biển Gruzia trong cuộc chiến tranh ngắn ngủi kéo dài 5 ngày giữa Nga và Gruzia liên quan đến khu vực Nam Ossetia hồi tháng 8 năm 2008. Trả lời câu hỏi của một sinh viên trường Đại học Kiev về khả năng Nga dùng căn cứ thuê của Ukraine để phát động một cuộc chiến tranh vào các nước láng giềng, Tổng thống Medvedev khẳng định: "Moscow sẽ không làm điều đó. Chúng tôi là một đất nước hòa bình".

Theo ông Medvedev, các thể chế và hệ thống quan hệ quốc tế bao gồm nghĩa vụ của Nga theo các hiệp ước quốc tế và Hiệp ước Helsinki năm 1975, là những bảo đảm tốt nhất giúp ngăn chặn các cuộc tấn công, xâm lược giữa các quốc gia. "Liệu chúng tôi có thách thức luật pháp quốc tế hay không? Chắc chắn là không bởi điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho nước Nga,” Tổng thống Medvedev nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo nước Nga cũng khẳng định sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol là rất quan trọng, không chỉ đối với nước Nga mà còn cho cả Ukraine, Châu Âu và NATO bởi hạm đội này sẽ giúp bảo đảm sự ổn định và an ninh trong khu vực. Ông Medvedev cho rằng sự sụp đổ của Hiệp ước Warsaw cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã làm phương hai đến cán cân lực lượng chiến lược, dẫn đến “những thay đổi lớn trên bản đồ chính trị Châu Âu” và nhiều cuộc xung đột quân sự đã nổ ra trong khu vực. "Vì thế, theo tôi, sự có mặt của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol có lợi cho cả Nga lẫn Ukraine và Châu Âu bởi với cách này, chúng ta có thể duy trì được hệ thống chia sẻ nguy cơ đã được thiết lập trước đó", Tổng thống Medvedev cho biết thêm.

