Thứ Hai ngày 2/12, Tòa án Tối cao Victoria tuyên bố các nạn nhân người Australia và New Zealand bị dị tật bẩm sinh vì thuốc thalidomide được bồi thường 89 triệu đô la.

Ảnh minh họa
Trước phán quyết của tòa, hơn 100 nạn nhân tỏ ra rất vui mừng. Một nạn nhân 50 tuổi, tên là Monica McGhie, bị dị tật tay chân cho biết, khoản tiền bồi thường sẽ giúp cuộc sống của bà dễ dàng hơn và có thể trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm bồi thường là công ty phân phối thuốc Diageo của Australia, chứ không phải công ty sản xuất Grunenthal của Đức.
Luật sư Michael Magazanik cho biết, công ty Grunenthal đã hợp tác và lấy danh nghĩa công ty Diageo để phân phối thuốc thalidomide tại Australia và New Zealand. Vì thế, công ty Grunenthal đã lợi dụng điều này để trốn tránh trách nhiệm trong vụ kiện.
Kim Phụng - Viettimes

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
