Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, chính phủ Nam Hàn sẽ điều động toàn bộ số binh lính trên tới tỉnh Parwan ở phía bắc của thủ đô Kabul để bảo vệ các nhóm công nhân người Nam Hàn đang tham gia chương trình tái thiết Afghanistan. Thông báo trên có đoạn: “Nhiệm vụ chính của binh lính Nam Hàn là bảo vệ căn cứ của nhóm tái thiết người Nam Hàn và đảm bảo an toàn cho các nhân viên trong nhóm”. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng cho biết binh sĩ nước này sẽ bắt đầu lên đường vào ngày 1/1/2010 và sẽ có mặt tại Afghanistan cho tới ngày 31/12/2010.
Kế hoạch gửi quân đội Nam Hàn tới Afghanistan đã được chính phủ Nam Hàn do Tổng thống Lee Myung-bak thông qua. Một ủy ban chuyên trách của Quốc hội Nam Hàn cũng đã thông qua chương trình này. Kế hoạch này sẽ được trình lên Quốc hội Nam Hàn để thông qua lần cuối. Quyết định gửi quân Nam Hàn tới Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mới quyết định tăng thêm 30.000 quân cho chiến trường Afghanistan, nâng tổng số quân Mỹ có mặt tại đây lên tới trên 100.000 người. Các quan chức Nam Hàn cũng cho biết, số binh sĩ Nam Hàn được triển khai sẽ không tham chiến ngoại trừ việc bảo vệ đội trợ giúp tái thiết nói trên. Nam Hàn, một đồng minh thân cận của Mỹ, hiện có 25 chuyên gia hướng nghiệp và chuyên viên y tế làm việc tại căn cứ không quân Mỹ Bagram ở Parwan.

Hội chợ Tết St Albans 2024
