Thỏa thuận được công bố sau khi bà Clinton gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại thủ đô nước này hôm 21/7. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna cũng cho biết Ấn Độ đã đồng ý mua thiết bị phòng ngự của Mỹ đồng thời cho phép Washtington kiểm soát việc sử dụng đầu cuối để ngăn nguy cơ công nghệ vũ khí được bán cho kẻ thù. Ấn Độ đang dự định chi hàng tỷ đô la trong việc hiện đại hóa lực lưỡng vũ trang, trong đó mua 126 máy bay chiến đấu. Các hãng máy bay Lockheed Martin và Boeing sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này, trong khi hãng General Electric và Westinghouse sẽ giành được các hợp đồng có giá trị để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân.

    Để đáp lại chuyến thăm của bà Clinton, ông Singh cũng dự định sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington. Bà Clinton bắt đầu đến thăm New Delhi vào tuần trước và cam kết sẽ hợp tác với chính phủ Ấn Độ để giảm lượng khí thải nhà kính cũng như hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan tâm chính tập trung vào việc xây dựng hệ thống năng lượng hạt nhân và quốc phòng trị giá hơn 40 tỷ USD cho các công ty Mỹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ