Hôm 22-4, Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp cao nhất trong gần 2 năm trở lại đây, trong đó Bắc Kinh cam kết sẽ phối hợp với Washington trong vấn đề liên quan tới an ninh mạng.

Tướng Martin Dempsey (trái) và ông Phòng Phong Huy.
Phát biểu sau cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ- Tướng Martin Dempsey, Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy nhận định hậu quả của lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến một cuộc tấn công mạng mà tác động của nó "nghiêm trọng như một quả bom hạt nhân".
Ngoài ra, ông Phòng Phong Huy cũng bác bỏ ý kiến cáo buộc cho rằng quân đội Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công mạng, xâm nhập vào các công ty phương Tây để lấy cắp bí mật thương mại, đồng thời tái khẳng định chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của hành động trên. Theo ông, rất khó để truy nguyên nguồn gốc của các vụ tấn công bởi "Internet là môi trường mở và bất cứ ai cũng có thể tiến hành từ nơi mà họ đang sinh sống. Do đó, chúng ta cần phải hợp tác đối phó vấn đề này".
Các buổi hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhân vật quân đội cấp cao Trung- Mỹ là một phần của nỗ lực tái thiết mối quan hệ quân sự giữa hai nước hiện đang căng thẳng trên một loạt các vấn đề, từ điểm nóng CHDCND Triều Tiên và chính sách của Washington nhằm tăng cường quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hay hợp đồng mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan, đến thái độ của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng đã góp phần làm giảm đi lòng tin về mặt chiến lược giữa hai cường quốc.
Tướng Dempsey cho biết, Mỹ đang tìm kiếm các mối quan hệ quân sự trên tinh thần "lành mạnh, ổn định và đáng tin cậy" với Trung Quốc. Ngoài ra, vị tướng này cũng đưa ra quan điểm bảo vệ chính sách "xoay trục" của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi cho biết sự hiện diện của Mỹ ở châu Á- Thái Bình Dương là nhằm mang lại sự ổn định cho khu vực cũng như để thực hiện "nghĩa vụ trong hiệp ước quốc tế" đối với các nước đồng minh bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc. Về phần Trung Quốc, Tướng Phòng Phong Huy cho rằng "Thái Bình Dương là đủ rộng cho cả Washington và Bắc Kinh", nhưng điều quan trọng là mỗi quốc gia nên tôn trọng "lợi ích cốt lõi" lẫn nhau "để tránh tình trạng cạnh tranh khốc liệt dẫn đến xích mích hoặc thậm chí đối đầu".
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

