Melbourne: Giải cứu bốn người biểu tình nhốt mình trong lồng kim loại để phản đối ngược đãi trẻ em trong tù
23:00' 01-08-2016
Một nhóm bốn phụ nữ tự nhốt mình trong một chiếc lồng bằng kim loại tự chế ở thành phố Melbourne nhằm phản đối tình trạng ngược đãi trẻ em trong một nhà tù ở tiểu bang đã được cảnh sát giải cứu ra ngoài.

Photo: Wayne Hawkins
Cảnh sát đã cắt các song chắn để giải cứu bốn người phụ nữ ra khỏi chiếc lồng ở bên ngoài nhà ga Flinders Street station vào lúc 4am sáng Chủ Nhật 31/7.
Người phát ngôn cảnh sát Julie-Anne Newman cho biết những người phụ nữ biểu tình đã được giải cứu và không bị thương. Người phát ngôn cho biết thêm “Những người biểu tình ở ngã tư đường Flinders Street từ chiều thứ Bảy 30/7 cũng đã được giải tán khỏi khu vực này”.
Người phát ngôn cũng nói rằng không ai bị bắt và bị thương. Vào hôm Chủ Nhật 31/7 cảnh sát đã phải phong tỏa tất cả các tuyến đường ở ngã tư trước nhà ga Flinders Street station, và duy trì một lực lượng cảnh sát tối thiểu để quan sát đám đông gồm 100 người biểu tình trong hòa bình.
Thuộc nhóm biểu tình phản đối thiếu niên người Thổ dân bị ngược đãi trong tù, nhóm biểu tình này đã tụ tập vào hôm thứ Bảy 30/7 và kêu gọi “công lý cho trẻ em bị tra tấn trong nhà tù Don Dale và tất cả các nhà tù trẻ em”. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi đài truyền hình ABC phát sóng một đoạn video quay cảnh trẻ em bị ngược đãi trong một nhà tù ở vùng Lãnh thổ phía Bắc.
Một trong bốn người biểu tình tự nhốt mình trong lồng tên là Meg nói rằng bà muốn mọi người hiểu rằng các trẻ em người Thổ dân cũng đang phải chịu tình cảnh tương tự ở các nhà tù trẻ vị thành niên. Vào tối thứ Bảy 30/7, người phụ nữ này đã tự nhốt mình trong lồng kim loại trong vòng tám tiếng và nói rằng sẽ tiếp tục ở trong lồng cho đến khi yêu cầu của bà được đáp ứng. Theo đó, bà Meg yêu cầu đóng cửa nhà tù Don Dale và bãi nhiệm giới chức chính quyền vùng Lãnh thổ phía Bắc.
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã thành lập một ủy ban hoàng gia do Thẩm phán trưởng của Tòa án Tối cao vùng Lãnh thổ phía Bắc, ông Brian Ross Martin, điều hành nhằm đối phó với tình trạng ngược đãi trẻ em trong hệ thống cải huấn thuộc vùng Lãnh thổ phía Bắc. Tuy nhiên, người tổ chức biểu tình, bà Meriki Onus nói rằng đã chán nản với ủy ban hoàng gia của vùng. Bà Onus chỉ trích “Nếu ủy ban hoàng gia thực hiện các khuyến nghị về những cái chết trong tù của trẻ em thì chúng tôi đã không tổ chức biểu tình vào hôm 30/7”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
