Nguyên nhân phổ biến nhất gây chấn thương là các trường hợp làm việc bằng tay, trượt chân, té ngã, … chiếm khoảng 60% trong tổng số vụ đòi bồi thường. Phát ngôn viên của Sở an toàn lao động Victoria, ông Michael Birt, cho biết trong khi một số ít vụ tai nạn dẫn đến chết người, rất nhiều công nhân bị thương nặng do những vụ tai nạn mà lẽ ra có thể tránh được một cách dễ dàng.
Ông Birt cũng cho hay số liệu này chỉ cho thấy chi phí của việc điều trị người bị thương chứ không tính đến chi phí thay thế nhân viên, chi phí pháp lý… Nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng tài chính để trả phí bảo hiểm, dẫn đến tình trạng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự chịu các chi phí thương tật. Trước tình hình này, ông cũng khuyến cáo các công nhân phải bố trí nơi làm việc an toàn hơn nhằm tránh những trường hợp bị thương thông thường.

