Số liệu do Đơn vị giám sát tình trạng thương tật của đại học Monash cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2004 đến tháng 3/2009, có 3960 người dân ở Brimbank phải vào viện cấp cứu do bị hành hung. Phần lớn trong số nạn nhân là người ở khu vực St Albans (27.3%), tiếp sau là Sunshine (13.1%) và Deer Park (9.2%). Tình trạng bị thương phổ biến nhất là các vết thương hở, thương ngoài da và gẫy xương do bị đánh đập, hành hung. Trong số đó, có hơn 400 trường hợp là do bạo lực gia đình.
Trợ lý ban nghiên cứu Khic-Houy Prang cho biết người dân khu vực Brimbank chiếm 4% trong tổng số vụ hành hung tại các phòng cấp cứu ở tiểu bang Victoria, cao hơn so với khu vực Maribyrnong là 3%.

