Việc này diễn ra khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc hàng trăm người biểu tình đã thiệt mạng hoặc bị thương tại thành phố Hama và nhiều nơi khác ở Syria trong hai ngày cuối tháng 7/2011.
Ngày 31/7, phát ngôn viên Liên hợp quốc Martin Nesirky cho biết, ông Ban Ki-moon đã yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad phải ngừng ngay cuộc tấn công quân sự nhằm vào những người chống đối.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã lên án cuộc trấn áp ở thành phố Hama.
Trước đó, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ đều tìm cách hối thúc lên án bạo lực tại Syria, nhưng đã gặp phải sự phản đối của Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.
Nga và Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố phủ quyết bất cứ nghị quyết nào chống lại Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.
Được biết, ngày 31/7, xe tăng của quân đội đã tiến vào thành phố Hama để giải tán các cuộc biểu tình lớn do phe đối lập kích động nhằm phản đối chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad.
Theo thống kê của các nhà hoạt động nhân quyền, có ít nhất 136 người bị giết ở Syria trong ngày 31/7 và con số này dự kiến còn tăng.
Về phần mình, Tổng thống Bachar al-Assad vừa cảnh báo đang có một kế hoạch mưu phản nhằm vào ông và chính phủ Syria với sự tiếp tay từ bên ngoài

