Thời kỳ những năm 1980, ông Sanderson và Tổ chức cộng đồng Coomoora đã thành công trong việc đấu tranh phản đối kế hoạch của chính quyền Cain về việc san lấp và xây dựng nhà trên khu đất rừng này. Được sự ủng hộ của dân chúng, Hội đồng thành phố Springvale thời kỳ đó đã mua đất từ Chính phủ Bang và quy hoạch lại để bảo vệ động thực vật hoang dã sống tại đó. Trong năm 1984, tổ chức National Trust đã đăng ký mảnh đất này để “đóng góp vào di sản của nước Úc”. Sở giao thông Victoria có sở hữu miếng đất liền kề đó, làm ranh giới xây dựng Dingley Arterial trong 40 năm qua. Tuy nhiên, giám đốc dự án Dingley Arterial, ông Frank De Santis cho biết ông công nhận rằng Coomoora Woodland đã được tổ chức National Trust ghi nhận. “Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để giảm bớt tối đa mức độ ảnh hưởng của việc xây dựng Dingley Arterial.

