Hôm 16/10 vừa qua, Bộ trưởng bộ giáo dục Bronwyn Pike đã công bố chiến lược nhằm giúp đỡ hơn 1400 em học sinh đang gặp khó khăn về điều kiện nhà ở. Chính phủ yêu cầu các phòng ban, trường học, những người làm công tác xã hội và các điều phối viên phúc lợi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm này và thực hiện thêm nhiều biện pháp khác để sớm can thiệp và ngăn chặn việc các em học sinh rơi vào tình trạng bế tắc. Đây cũng là chiến lược đầu tiên đối với các trường học ở tiểu bang Victoria. Theo chiến lược này, các trường học sẽ phải:
- Tăng thêm số câu lạc bộ điểm tâm.
- Tuyển sinh những em học sinh không có nhà ở và cung cấp đồng phục, miễn giảm học phí hoặc tổ chức tham quan miễn phí.
- Dạy cho các em kỹ năng phản ứng nhanh như một nội dung trong chương trình giảng dạy và cung cấp cho các em học sinh không có nhà ở những kế hoạch học tập cá nhân để nâng cao khả năng đọc, viết và tính toán.
- Tạo lập các chương trình giảng dạy, nhóm bài tập ở nhà và các nhóm hỗ trợ học sinh.
- Huy động lực lượng những người làm công tác hỗ trợ học sinh và và các bậc cha mẹ không có nhà ở hoặc đang có nguy cơ không có nhà ở.
Trưởng ban dịch vụ phúc lợi Hanover, ông Tony Keenan, cho hay chiến lược này là một động thái rất đáng phấn khởi. Bởi hiện nay, theo số liệu điều tra cho thấy Victoria có khoảng 2000 học sinh không có nhà ở, trong đó học sinh trung học chiếm khoảng 1401 em.

