Tuyên bố của tập đoàn này về việc đóng cửa cơ sở lọc dầu này do hoạt động không có lãi đã làm dấy lên những làn sóng lo ngại cho người dân trong cộng đồng địa phương.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, tập đoàn này cho biết cơ sở lọc dầu này không còn đủ khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp lọc dầu lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nam Hàn và Trung Đông.
Được biết, cơ sở này sẽ không đóng cửa hoàn toàn, với việc nhà máy Clyde sẽ trở thành cầu nối phân phối nhiên liệu cho các khu vực ở NSW trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2013.
Uỷ viên hội đồng thành phố Parramatta, ông Paul Barber, cho biết nhiên liệu được chuyển tới điểm phân phối này, nhưng sẽ được lọc ở các cơ sở khác, có thể cả trong nước và nước ngoài. Uỷ viên Barber dự tính sau này, một phần của khu đất thuộc nhà máy sẽ bị bán đi, có thể là để sử dụng cho mục đích công nghiệp khác.
Phó Chủ tích tập đoàn Shell Australia, ông Andrew Smith, cho hay công ty này sẽ kết thúc quá trình đàm phát trong một vài tuần tới.
Giải thích cho quyết định đóng cửa nhà máy, ông Smith nói thêm rằng nhà máy lọc dầu này cần đầu tư thêm khoảng $70-80 triệu trong năm 2013 để có thể duy trì hoạt động, trong khi đó lợi nhuận của công ty lại liên tục giảm sút.



