Tuyến xe bus số 415 đi từ Laverton đến Williamstown được mở hồi tháng 6 năm ngoái để phục vụ Làng nghỉ hưu Port Phillip, sau khi có 150 người nghỉ hữu ký vào lá đơn kiến nghị mở tuyến xe bus này. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, phòng giao thông đã buộc phải tạm dừng chuyến xe đi vòng quanh các khu vực Cobham St-Bell Ave-Kookaburra St, vì người dân sống trong vòng chặn tuyến xe này lại và đậu xe của họ dọc hai bên lề đường Cobham Street để ngăn không cho xe bus đi qua.
Trong cuộc họp thường kỳ hôm thứ Ba tuần trước, các uỷ viên hội đồng đã biểu quyết nhất trí cho chuyến xe bus này hoạt động trở lại và họ sẽ làm cho khu vực này trở thành khu vực “Cấm đậu dừng xe” nếu người dân tiếp tục gây trở ngại cho tuyến xe bus này. Quyết định này được sự ủng hộ của khoảng 60 người dân sống ở làng nghỉ hưu. Thị trưởng Peter Hemphill cho biết khả năng đậu xe trên phố là một quyền lợi đặc biệt, và quyền lợi này vẫn có thể bị thu hồi nếu người dân ép buộc chính quyền phải làm như vậy. Nhưng những người dân phẫn nộ đã quả quyết rằng họ sẽ tiếp tục ngăn cản chuyến xe bus này và đã thuê một luật sư đại diện cho vụ kiện tụng của họ. “Trong phạm vi hiểu biết của mình, tôi có toàn quyền đậu xe bên ngoài nhà riêng của mình”, ông Pat Rafferty, một người dân tham gia chiến dịch cho biết.
Người đứng đầu làng nghỉ hưu, ông Edwin Daniel cho biết một số người tham gia chiến dịch phản đối đã cố tình gây khó dễ cho những người cao tuổi, những người thực sự cần có chuyến xe bus này. Ông cho biết việc tiếp cận được một chuyến xe bus có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những người nghỉ hưu như họ. Thị trưởng Hemphill cho biết chính quyền sẽ gửi thư đến cho người dân để khuyên họ về việc lập lại chuyến xe bus này, còn về ngày chính xác thì sẽ do Phòng quản lý giao thông công bố sau vào một ngày nhất định.

