Tại London, hôm 28/3, những đoàn người rồng rắn tuần hành trên khắp thành phố trong lúc có mưa và thời tiết giá rét để đòi các chính phủ hành động. Những người tổ chức cuộc biểu tình này gồm có công đoàn, các tổ chức tôn giáo và những nhóm bảo vệ môi trường. Họ đặt tên cho cuộc biểu tình là “Cuộc tuần hành đặt người dân lên hàng đầu”. Các biện pháp an ninh chặt chẽ đang được áp dụng ở London trước hội nghị của khối G-20, nhưng cảnh sát và người tổ chức biểu tình nói rằng các cuộc biểu tình sẽ có tính chất ôn hòa.
Tại Đức, hơn 30.000 người đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Berlin và trung tâm tài chính Frankfurt. Những người biểu tình đã ném đá và đập phá xe cảnh sát.
Tại Vienna, Áo, cảnh sát cho biết khoảng 6.500 người đã tham gia biểu tình với những khẩu hiệu như “Trả thêm lương”, “Tiêu diệt chủ nghĩa tư bản”. Tuy nhiên, không xảy ra bạo lực.
Ở trung tâm Paris, những người biểu tình tập trung với khẩu hiệu “Chúng tôi không trả lương cho khủng hoảng”. Theo dự liệu, các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra trong nhiều ngày.
Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nhóm họp tại London ngày 2/4 để thảo luận phương cách quản lý các thị trường tài chính, hàng tỷ USD trong các gói kích thích kinh tế và những biện pháp có thể giúp kinh tế thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng, được coi là tồi tệ nhất từ khi xảy ra cuộc đại suy thoái những năm 1930.

