Đội cứu hoả thuộc các khu vực Kilmore, Wallan, Beveridge, Wandong và Broadford đã được huy động để điều tra vụ hoả hoạn xảy ra ở Clonbinane và Wallan, tuy nhiên những nhân viên này đã bị rơi vào tình cảnh lúng túng khi không tìm thấy đám cháy nào cả. Nhân viên CFA khu vực Wallan, Graham Freeman nghi ngờ những cú gọi báo cháy giả này là một trò đùa tinh nghịch. Ông cho biết họ thường gọi vào số riêng nên cuộc gọi của họ không để lại dấu vết.
Tuy nhiên, giám đốc nghiệp vụ CFA khu vực 12, Peter Creak, cho biết việc CFA nhận được những cuộc gọi báo cháy giả là chuyện thường gặp khi khói từ những đám cháy khác có thể nhìn thấy rõ. Ông cho biết thêm đây cũng là một lời cảnh báo rằng mùa khô năm nay sẽ rất nguy hiểm.
Đã có rất nhiều vụ hoả hoạn xảy ra trên khắp khu vực Mitchell Shire trong vài tuần qua. Ví dụ như đám cháy xảy ra trên đường Draghill ở Wandong hôm thứ Tư tuần trước và hiện vẫn đang được điều tra làm rõ nguyên nhân. Đội cứu hoả đã phải mất 30 phút mới dập tắt được đám cháy và sau đó mất thêm 2 giờ đồng hồ để thu dọn hiện trường vụ hoả hoạn. CFA cho biết mùa khô năm nay sẽ rất nguy hiểm, điều này có nghĩa là số vụ hoả hoạn sẽ tăng lên.

Hội chợ Tết St Albans 2024
