Hôm qua, bạo lực đẫm máu trong biểu tình đã xảy ra tại hai thành phố của Yemen. Có ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, chính phủ của ông Saleh không chấp nhận đề nghị của Mỹ và châu Âu đứng trung gian để đạt được một giải pháp hòa bình. Tại thành phố Taiz ở miền nam, nơi hàng chục ngàn người biểu tình đã ngồi lỳ hơn 6 tuần nay, những tay súng trang bị vũ khí mặc thường phục đã bắn vào người biểu tình định xông vào trụ sở của tỉnh trưởng. Hàng trăm người biểu tình bị thương tại thành phố Hudaida bên bờ Biển Đỏ khi các lực lượng an ninh bắn hơi cay và đạn thật để chặn đứng một cuộc tuần hành trước rạng đông tiến về phía dinh tổng thống.
Truyền thông nước ngoài chiếu cảnh những người biểu tình đẫm trong vũng máu, trong khi các bệnh viện dã chiến được dựng lên để chữa trị cho người bị thương. Các nhân chứng cho hay hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ tại Hodeida và Beyda. Tại Washington, Bộ Ngoại giao gọi vụ bạo động trong các thành phố Taiz và Hodeida là “kinh hãi”, giữa lúc có những dấu hiệu về áp lực gia tăng của Mỹ đòi Tổng thống Saleh từ bỏ quyền lực. Tờ The New York Times đưa tin rằng Mỹ đã không còn ủng hộ Tổng thống Saleh “và đang điều đình các điều kiện để ông ra đi”.
Các giới chức Yemen và Mỹ không nêu danh tính cho biết quan điểm của Mỹ đã thay đổi một tuần trước, khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Báo dẫn các nguồn tin Mỹ và Yemen giấu tên nói rằng lập trường của Mỹ đã thay đổi từ hơn 1 tuần qua, khi các cuộc thảo luận bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận tin này. Trong khi đó, một phát ngôn viên cho phe chống chính phủ ở Yemen nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu đã tiếp xúc với ông Saleh và cũng đã yêu cầu những người lãnh đạo phe chống chính phủ cho biết “ý kiến của họ” về một cuộc chuyển đổi. Tổng thống Yemen đã đề nghị từ nhiệm, nhưng chỉ sau khi các cuộc bầu cử mới được tiến hành. Nhiệm kỳ hiện thời của ông sẽ kết thúc vào năm 2013. Ông Saleh đã nắm quyền suốt 32 năm qua.
Hoàng Dung

