Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Eric Holder, cho biết thông tin trên vào ngày 4/4. Ông Holder nói: "Vụ xét xử không thể trì hoãn lâu hơn nữa", gia đình của các nạn nhân trong vụ 11/9 đã chờ đợi công lý được thực thi gần 1 thập kỷ qua. Trước đây, ông Holder từng công bố kế hoạch xét xử các nghi phạm tại một tòa án dân sự ở New York, gần hiện trường tòa tháp đôi WTC bị sụp đổ trong vụ tấn công ngày 11/9. Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa, thậm chí từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ. Các thành viên của Quốc hội lo ngại việc đưa các nghi phạm từ nhà tù Guantanamo vào lãnh thổ Mỹ sẽ tạo ra rủi ro không cần thiết cho công dân Mỹ.
Hầu hết nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và một số gia đình của các nạn nhân vụ 11/9 hoan nghênh việc chuyển giao này. Nhưng ông Holder vẫn tin rằng quyết định trước đó của ông là đúng. Bộ Tư pháp đã chuẩn bị một bản án thể hiện tính nghiêm minh đối với những nghi phạm tại tòa án dân sự. Thông thường, hình phạt cho những kẻ khủng bố tại các tòa án dân sự khắc nghiệt hơn so với tòa án quân sự. Ông Holder nói rằng hiện chưa rõ liệu 5 nghi can trên có bị nhận án tử hình tại tòa án quân sự hay không. Trong một phiên điều trần trước tòa án quân sự ở vịnh Guantanamo năm 2007, Mohammed thú nhận là kẻ chủ mưu lập kế hoạch vụ tấn công 11/9 và một loạt các âm mưu khủng bố khác. Vụ tấn công khủng bố lịch sử nước Mỹ này khiến gần 3 nghìn người thiệt mạng.
Hoàng Dung

