Victoria: Thành lập câu lạc bộ sách dành cho người bị khuyết tật trí tuệ và phát triển ở Echuca
03:00' 31-03-2017
Một câu lạc bộ sách cộng đồng dành cho những người bị khuyết tật trí tuệ và phát triển đã được thành lập...

Photo: ABC Central Victoria: Larissa Romensky
... tại thư viện địa phương ở Echuca. Đây là lần đầu tiên Lauren, 21 tuổi, ở Kyabram thuộc Đông Bắc Victoria, được tham gia một câu lạc bộ sách.
Mặc dù thích đọc sách đã nhiều năm, song Lauren nói cô cảm thấy hơi hồi hộp khi tham gia câu lạc bộ sách Next Chapter Book Club.
Thế nhưng, Lauren sẽ có một người chăm sóc có kinh nghiệm làm việc tám năm, tên là Chris, luôn ở bên cạnh để hỗ trợ. Lauren, cùng với bảy thanh thiếu niên và người trưởng thành khác cũng bị khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển, sẽ gặp nhau một lần mỗi tuần tại thư viện Campaspe Regional Library ở Echuca.
Câu lạc bộ này là một phần của mạng lưới câu lạc bộ sách Next Chapter Book Club Affiliate Network được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2002.
Quản lý Dịch vụ Thư viện Jenny Mustey cho biết cô đã tìm cách để làm cho thư viện trở nên phổ biến hơn và hợp tác với tổ chức Community Living and Respite Services ở địa phương để triển khai câu lạc bộ sách này.
Chương trình này dành cho những thanh thiếu niên bị khuyết tật như chứng tự kỷ, hội chứng Down, bại não và các loại khuyết tật về trí tuệ và phát triển khác. Không giống như một chương trình đọc viết hay một câu lạc bộ sách truyền thống, những người tham gia không phải mang sách về nhà đọc.
Liz Rowsell, một tình nguyện viên điều phối tại tổ chức Community Living and Respite Services, nói rằng “những người tham gia câu lạc bộ sẽ đọc để học thay vì học cách đọc, vì vậy toàn bộ các hoạt động đều rất vui nhộn và hòa nhập với cộng đồng. Khả năng đọc sách của người tham gia cũng không là vấn đề.”
Biết đọc không phải là điều kiện để tham gia chương trình bởi vì một trong những chiếc lược đọc được áp dụng là lặp lại lời người khác.
“Vì thế, nếu một người không thể tự đọc nhưng có thể lặp lại những gì người chăm sóc đọc cho họ nghe thì cũng giống như họ có thể làm được điều đó,” bà Mustey nói.
Mục tiêu của chương trình là đọc một câu chuyện mỗi tuần trong những cuốn sách giáo khoa được cung cấp và những người tham gia sẽ đọc cùng nhau.
“Họ sẽ đề cử ai sẽ đọc đoạn văn tiếp theo và sau đó nói về đoạn văn đó. Một số câu hỏi trong đó sẽ gợi mở một cuộc hội thoại. Tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động xã hội rất hay để mọi người cảm nhận là một phần của cộng đồng,” bà Mustey nói.
Để hỗ trợ những người tham gia câu lạc bộ, một tình nguyện viên của thư viện Campaspe Regional Library và của tổ chức Community Living and Respite Services sẽ ở bên cạnh để trợ giúp, và tất cả họ đều được đào tạo trước khi tham gia chương trình.
Những người tham gia cũng có thể tham dự độc lập hoặc cùng với người chăm sóc hoặc người hỗ trợ của họ. Bà Mustey cũng cho biết thư viện đang xem xét mở thêm một câu lạc bộ tương tự như thế này.
kim phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

