Victoria: Khu đầm lầy duy nhất ở Melbourne có thể sẽ bị tàn phá
03:00' 01-04-2017
Một báo cáo được trình lên chính quyền Andrews đã cảnh báo rằng, khu đầm lầy có tầm quan trọng toàn cầu, đồng thời là khu đầm lầy cuối cùng...

Photo: Simon Schluter
... còn sót lại ở ngoại ô Melbourne, đang đối mặt mới nguy cơ bị tàn phá môi trường “nghiêm trọng” trong thời gian dài, dưới sự tác động của kế hoạch phá dỡ hai điểm giao cắt đường sắt thuộc tuyến Frankston Line.
Khu đầm lầy Edithvale-Seaford nằm ở phía Đông Nam Melbourne là nơi ẩn náu của khoảng 100 loài chim đang bị đe dọa hoặc di trú từ Siberia, Nhật Bản và tiểu bang Alaska thuộc Hoa Kỳ.
Được bao quanh bởi những ngôi nhà thuộc khu vực ngoại thành, đây là phần cuối cùng còn sót lại của một đầm lầy lớn kéo dài từ vùng Frankston đến vùng Mordialloc.
Mặc dù chỉ là một khu đầm lầy nhỏ và bị đô thị xâm lấn khá nhiều, nhưng khu đầm lầy này đã được phân loại là một trong những khu đầm lầy quan trọng nhất trên thế giới, do sự trù phú và đa dạng của động vật hoang dã tại đây. Đây cũng là khu đầm lầy được bảo vệ theo một hiệp ước quốc tế.
Thế nhưng, việc đào hai hầm đường sắt gần khu đầm lầy này theo như một kế hoạch của chính quyền Lao động có thể làm suy giảm hệ thống sinh thái tại đây, đến mức một số loài chim không thể tiếp tục ẩn náu và phải di trú đi nơi khác.
Báo cáo đã chỉ ra rằng, hầm đường sắt có thể là rào cản đối với dòng chảy tự nhiên xuất phát từ khu đầm lầy này, khiến mực nước ngầm dâng cao 10cm và hoạt hóa acid sulfate trong đất.
Hồi tháng trước, chính quyền bang đã công bố dự án phá dỡ hai điểm giao cắt giữa đường sắt với đường Edithvale Road và đường Bondi Road thuộc tuyến Frankston Line, đồng thời xây dựng hầm đường sắt bên dưới mặt đường dài khoảng 1km và sâu đến 8m.
Chính quyền bang cũng cho hay, phía chính quyền sẽ yêu cầu thực hiện Văn bản Tác động Môi trường vì dự án có khả năng sẽ tác động đến khu đầm lầy Edithvale-Seaford.
Mặc dù vậy, thiết kế đường sắt bên dưới mặt đường của chính quyền bang có thể sẽ bị bác bỏ nếu Văn bản Tác động Môi trường cho thấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu đầm lầy này.
Phó Chủ tịch của tổ chức tình nguyện Những người bạn của Khu đầm lầy Edithvale-Seaford, bà Robin Clarey, cũng kêu gọi chính quyền bang nên chờ đến khi tổng hợp đầy đủ những ảnh hưởng của dự án đối với khu đầm lầy trước khi đưa ra quyết định đào hầm đường sắt.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

