Victoria: Sửa đổi nội dung truyện cổ tích theo hướng chính trị có tạo ra những truyện kể hay hơn?
23:00' 14-04-2017
Năm 2017, chương trình học với trọng tâm về các mối quan hệ được tôn trọng đã được triển khai ở các trường học của tiểu bang.

Photo: Disney
Trong khuôn khổ của chương trình này, trẻ em được dạy cách suy nghĩ theo lối phê bình truyện cổ tích truyền thống bằng cách xem xét vai trò giới tính của các nhân vật trong những truyện cổ tích đó. Thế nhưng, không phải ai cũng thích ý tưởng này.
Khi được hỏi về cảm nhận đối với truyện cổ tích đã được sửa đổi nội dung, nhiều độc giả đã đóng góp những ý kiến như sau: “Đó là những truyện kể lãng mạn và theo khuôn mẫu dành cho trẻ em, đồng nghĩa chúng phải được viết theo lối hư cấu”, hoặc “Nếu chúng ta làm xáo trộn hoặc thay đổi cốt truyện để phù hợp với chính trị thì chúng ta sẽ đánh mất niềm vui của việc đọc truyện cổ tích”, hoặc “Hãy để chúng tôi yên. Đó là những truyện cổ tích đẹp. Hãy để trẻ em có những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng”.
Chương trình học mới được soạn thảo nhằm giải quyết vấn nạn bạo lực theo giới tính.
Theo các tài liệu giảng dạy, chuẩn mực giới tính “ảnh hưởng đến niềm tin về cách bé trai và bé gái hành động, nói chuyện, cách ăn mặc và thể hiện bản thân”, và thường được “bổ sung thêm bởi các chương trình truyền hình và truyện kể nổi tiếng”.
Để học sinh tiểu học suy nghĩ về vấn đề này, chương trình học mới yêu cầu các em đọc truyện cổ tích truyền thống và xác định “thông điệp về giới tính” của các em, chẳng hạn như việc hoán đổi vai trò của các nhân vật - “Nếu cô gái có được thanh kiếm và chàng trai chờ cô gái đến giải cứu?”. Sau đó, các em được yêu cầu đọc truyện cổ tích hiện đại để xem xét cách các em so sánh.
Giáo sư Lauren Rosewarne đã xác định những xu hướng thành kiến về giới tính trong truyện cổ tích truyền thống như sau: phụ nữ được giải cứu bởi đàn ông, giá trị của phụ nữ đi kèm với vẻ đẹp của họ, những phụ nữ lớn tuổi thường là phù thủy.
Vậy liệu việc giảng dạy theo chương trình mới có phải là ví dụ của việc sửa đổi cốt truyện cổ tích theo hướng chính trị? Bà Rosewarne nói rằng không phải.
Bà cho biết thêm “Theo tôi nhìn nhận, đây là một nền văn hóa đã ăn sâu vào nhận thức về vai trò giới tính bị kìm hãm. Chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về các tài liệu thường bị xem là 'chỉ để giải trí' hoặc 'chỉ là những truyện kể dành cho trẻ em'”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

