Victoria: Những hạng mục nâng cấp an toàn mới hướng đến người đi xe đạp và người đi bộ

18:00' 05-11-2019
Chính quyền Lao động của Thủ hiến Andrews đang triển khai một chiến lược sáng tạo mới nhằm cải thiện mức độ an toàn trên các tuyến đường dành cho người điều khiển xe đạp và người đi bộ.


    Photo: ABC
    Theo hãng tin Premier, hôm 03/11, giám đốc phụ trách Đường bộ và An toàn Đường bộ bà Jaala Pulford đã công bố về quyết định xây dựng một điểm giao cắt được bảo vệ đầu tiên của bang Victoria.
    Quyết định này nằm trong khuôn khổ của một gói trợ cấp trị giá 3.25 triệu đô la được phân bổ để nâng cấp các đoạn giao nhau then chốt dành cho người đi xe đạp và người đi bộ trên toàn khu vực trung tâm thành phố Melbourne. 
    Theo kế hoạch, điểm giao nhau giữa đường Lansdowne và đường Albert sẽ là điểm giao cắt đầu tiên được lựa chọn để nâng cấp.
    Tại đây, thay vì trực tiếp sử dụng điểm giao cắt này để băng qua đường như thông thường, một lối đi tách biệt sẽ được bổ sung dành cho người lái xe đạp để họ sang đường. Ngoài ra, tại mỗi góc cua của điểm giao cắt, chính quyền bang sẽ thiết kế một con lươn nhỏ nhô lên nhằm bảo vệ những người điểu khiển xe đạp trong lúc chờ các phương tiện khác để cua phải. Đèn giao thông cũng sẽ được điểu chỉnh để nâng cao tín hiệu ưu tiên đối với người điều khiển xe đạp và người đi bộ. Ngoài ra, các làn đường xe đạp sẽ được tô màu và vạch kẻ đường được cải thiện để tăng cường tầm nhìn và mức độ an toàn. 
    Các hạng mục nâng cấp khác để giúp người điều khiển xe đạp được an toàn hơn trên toàn khu vực trung tâm thành phố bao gồm một tuyến đường xe đạp được bảo vệ tại điểm giao cắt giữa đường  Albert và đường Gisborne, một làn đường điều khiển xe đạp tách biệt trên đường Albert, đoạn giữa đường Gisborne và đường Lansdowne, và một làn đường điều khiển xe đạp tách biệt trên đường  Lansdowne, đoạn giữa đường Victoria Parade và đường Albert.
    Kế hoạch nâng cấp còn bao gồm hạng mục xây dựng các lối đi bộ rộng hơn và cải thiện tín hiệu tại điểm giao cắt giữa đường Lansdowne và Victoria Parade, và một con lương nhô lên tại điểm giao giữa đường St Andrews Place và đường Macarthur Street. 
    Mỗi tuần, tiểu bang Victoria có hơn một triệu người điều khiển xe đạp, tuy nhiên những người này có nguy cơ bị thương nặng cao gấp 34 lần so với những người ngồi trong xe hơi, và nguy cơ thiệt mạng cao gấp 4.5 lần nếu gặp tai nạn.
    Dự kiến các hạng mục nâng cấp sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2020. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ