Tin Úc: Biện pháp giảm thuế thu nhập không đạt hiệu quả trong việc thúc đẩy thương mại bán lẻ

18:00' 06-11-2019
Đảng Lao động Úc mới đây cho hay, sự suy yếu trong số liệu thương mại bán lẻ của tháng Chín cho thấy biện pháp giảm thuế thu nhập của chính phủ Morrison đã không thúc đẩy nền kinh tế.


    Photo: ABC
    Doanh thu bán lẻ đã tăng 0.2% trong tháng Chín, theo số liệu vừa được công bố vào hôm 4/11 của Cục Thống kê Úc. 
    Con số này còn thấp hơn so với mức tăng 0.4% được ghi nhận vào tháng Tám trước đó.
    Doanh số bán các mặt hàng như sách và dịch vụ giải trí, cùng với doanh thu của các quán cà phê và nhà bán lẻ thực phẩm đã có sự tăng trưởng, song bù lại doanh số bán quần áo và doanh thu của các cửa hàng bách hóa đã giảm sút.
    Người đứng đầu phụ trách Ngân khố thuộc phe đối lập Jim Chalmers cho rằng đây là kết quả thường niên thấp nhất (0.2%) được ghi nhận từ cuộc suy thoái vào những năm 1990, đồng thời nhấn mạnh những kết quả thấp này được ghi nhận dưới thời Thủ tướng và Bộ trưởng Ngân khố đương nhiệm.
    Tính đến ngày 31/10 năm nay, Sở Thuế vụ Úc đã thực thi hơn tám triệu khoản hoàn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2019, với tổng giá trị hơn 22.4 tỷ đô la, sau khi Liên đảng cam kết cắt giảm thuế cho người dân.
    Trong khi đó, số lượng quảng cáo việc làm trên báo và internet đã giảm 1.0% trong tháng Mười, theo một cuộc thống kê của ngân hàng ANZ.
    Các nhà nghiên cứu thuộc ngân hàng ANZ cho rằng, sự sụt giảm số lượng quảng cáo việc làm ở Úc theo số liệu tháng Mười xảy ra sau khi mức tăng trưởng 0.3% xuất hiện trong tháng Chín. 
    Trưởng nhóm nghiên cứu Brian Hartzer thuộc ngân hàng Westpac mô tả số liệu trong năm vừa qua “thật đáng thất vọng”, đồng thời công bố số liệu về lợi nhuận ròng của ngân hàng ngày – giảm 16% xuống còn 6.78 tỷ đô la trong vòng một năm tính đến hết ngày 30/9.
    Ông Hartzer dự đoán rằng, ngân hàng của ông có thể sẽ tiếp tục cảm thấy bị áp lực vào năm 2020 trong khi chu kỳ xây dựng dân dụng tiếp tục đi theo đà sụt giảm và nền kinh tế Úc tiếp tục chựng lại.
    Ông Hartzer nhận định rằng người tiêu dùng sẽ tiếp tục thận trọng do tốc độ tăng trưởng ì ạch đang kìm hãm việc chi tiêu của họ, bất chấp lãi suất đã được hạ giảm, niềm tin về bất động sản đã tăng trưởng, và các đợt cắt giảm thuế thu nhập có thể sẽ thúc đẩy các triển vọng tốt hơn. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ