Tin Úc: Bệnh nhân bị rối loạn ăn uống sẽ được hỗ trợ để xây dựng phác đồ điều trị

19:30' 05-11-2019
Các chuyên gia đã bày tỏ sự hoan nghênh sau khi các phương pháp điều trị mới đối với những người Úc bị bệnh rối loạn ăn uống được bổ sung vào chương trình trợ giá Medicare.


    Photo: Yahoo News Australia
    Kể từ thứ Sáu 1/11, các bệnh nhân đã có thể yêu cầu được cung cấp 40 buổi trị liệu tâm lý đối với chứng rối loạn ăn uống trong thời gian 12 tháng, và tối đa 20 buổi gặp chuyên gia dinh dưỡng trong cùng kỳ.
    Các buổi trị liệu này sẽ cung cấp cách điều trị cho những người bị bệnh chán ăn, háu ăn hoặc gặp phải các vấn đề xung quanh việc ăn uống, theo hãng tin Yahoo News.
    Ước tính cứ 20 người Úc thì có một người phải sống chung với bệnh rối loạn ăn uống, thế nhưng thực tế cho thấy có đến hơn 70% người bị bệnh này né tránh việc điều trị vì chi phí quá đắt đỏ.
    Giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn diện về chứng Rối loạn Ăn uống, Tiến sĩ Sarah Maguire, cho rằng những thay đổi này là “tin tức rất lớn” đối với những người mắc chứng rối loạn ăn uống và gia đình của họ.
    Tiến sĩ Maguire hy vọng tỷ lệ bệnh nhân né tránh việc điều trị sẽ giảm xuống, trong khi Tiến sĩ nhấn mạnh việc can thiệp sớm có thể sẽ giúp hồi phục sức khỏe hoàn toàn đối với 80% các trường hợp mắc bệnh.
    Những thay đổi vừa được công bố còn bao gồm việc trợ giá để người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị, song song với việc xem xét phác đồ và tư vấn cho người bệnh trong quá trình trị liệu.
    Phác đồ sẽ hết hiệu lực và được xem xét lại sau mỗi 12 tháng. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ