Victoria: Kiến nghị thực hiện hệ thống “trung gian pháp lý” ở tiểu bang
23:00' 03-11-2016
Theo một thẩm phán cấp cao ở bang Victoria, các tòa án ở tiểu bang không thể bảo vệ được tất cả trẻ em bị lạm dụng tình dục vì các em thường bị tổn thương và không thể đưa ra bằng chứng chống lại kẻ đã tấn công các em.

Photo: John Donegan
Ông Belinda Wallington, Thẩm phán giám sát danh sách các vụ xâm hại tình dục tại tòa án Melbourne Magistrates Court, đã kiến nghị chính quyền Lao động thực hiện hệ thống “trung gian pháp lý”, giống như hệ thống đang được thực hiện ở Anh.
Hồi tháng Giêng năm nay, hãng tin Fairfax Media đã công bố số liệu cho thấy những người đàn ông cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi ít có khả năng bị giam trong tù, và nếu bị bắt giam thì họ cũng chỉ bị giam trong thời gian ngắn hơn so với những trường hợp bị kết án cưỡng hiếp người trưởng thành.
Cụ thể, trong giai đoạn từ 2009 – 2014, có 72 người đàn ông bị kết án xâm hại tình dục trẻ em dưới 12 tuổi, trong đó 75 trường hợp bị giam trong tù trong thời gian giam giữ trung bình là 4 năm.
Cũng trong giai đoạn này, 211 người đàn ông đã bị kết án xâm hại tình dục người trưởng thành, trong đó có 91% trường hợp bị giam trong tù với thời gian giam giữ trung bình là 5 năm. Kiến nghị của ông Wallington phù hợp với những bằng chứng được Ủy ban Hoàng gia Điều tra Vấn đề Bạo lực Gia đình trình lên Viện Nghiên cứu Lạm dụng Tình dục Trẻ em hồi đầu năm nay.
Hồi tháng 3/2016, Ủy ban Hoàng gia được nhiều cha mẹ trình báo về việc những kẻ xâm hại tình dục con của họ đã không bị giam giữ vì nạn nhân còn quá nhỏ để cung cấp bằng chứng trước tòa án, hoặc vấn đề về nhận thức đã khiến các em không thể đưa ra bằng chứng.
Do đó, người trung gian tư pháp sẽ hỗ trợ những trẻ em dễ bị tổn thương đưa ra bằng chứng, cũng như đào tạo cảnh sát, luật sư, nhân viên của tòa án và thẩm phán đặt câu hỏi đơn giản và phù hợp đối với những nhân chứng dễ bị tổn thương. Trong một báo cáo tham vấn hồi tháng Tám năm ngoái, Ủy ban Cải Cách Luật pháp bang Victoria (VLRC) cũng kiến nghị chính quyền bang xem xét thực hiện hệ thống “trung gian pháp lý”.
Phát biểu với hãng tin Fairfax Media, Chưởng lý bang Victoria, ông Martin Pakula, cho hay chính quyền bang đang xem xét về vấn đề này và sẽ trả lời một khi xem xét xong báo cáo tham vấn đầy đủ của Ủy ban Cải Cách Luật pháp bang Victoria.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

