Victoria: Báo cáo mới cho thấy hàng trăm ca tử vong của trẻ sơ sinh tại các bệnh viện ở tiểu bang
11:00' 30-06-2016
Dữ liệu từ một báo cáo mới cho thấy việc thiếu sự chăm sóc về mặt y tế, sự trì hoãn của bệnh viện và yếu kém trong khâu hồi sức đang góp phần gây ra hàng trăm ca tử vong của trẻ sơ sinh ở các bệnh viện bang Victoria.

Photo: Michele Mossop
Báo cáo mới của chính quyền bang Victoria được thực hiện gần đây sau ca tử vong gây xôn xao dư luận của một em bé sơ sinh tại bệnh viện Bacchus Marsh Hospital.
Báo cáo này cho thấy có 281 ca tử vong của trẻ sơ sinh từ năm 2008 đến năm 2013 có liên quan đến các “nhân tố góp phần” như không kiểm nghiệm lâm sàng đầy đủ, hiểu sai kết quả xét nghiệm và chậm trễ trong việc mổ lấy em bé ra khỏi bụng mẹ. Ngoài ra, còn có các nhân tố khác như thiếu sự chăm sóc trong quá trình mang thai, thiếu quản lý trong những trường hợp đặc biệt, và “nhân tố phương pháp hồi sức”.
Một tỷ lệ nhỏ những ca tử vong cũng được xem xét và kết luận là có liên quan đến “sự thiếu hiểu biết hoặc bỏ bê gia đình”, chẳng hạn như các bậc cha mẹ không tham dự những cuộc hẹn y tế, song con số chính xác cho những trường hợp này là bao nhiêu hiện chưa được công bố.
Giáo sư Jeremy Oats, một bác sĩ sản khoa hàng đầu kiêm chủ tịch một ủy ban trực thuộc chính quyền bang Victoria, đã công bố báo cáo nói trên và cho biết tuy các “nhân tố góp phần” rất đáng lo ngại, nhưng lại không phải nguyên nhân trực tiếp gây nên những ca tử vong ở trẻ sơ sinh.
Giáo sư Jeremy Oats, một bác sĩ sản khoa hàng đầu kiêm chủ tịch một ủy ban trực thuộc chính quyền bang Victoria, đã công bố báo cáo nói trên và cho biết tuy các “nhân tố góp phần” rất đáng lo ngại, nhưng lại không phải nguyên nhân trực tiếp gây nên những ca tử vong ở trẻ sơ sinh.
Ông Oats cũng cho biết cứ 10 ca tử vong thì có một ca liên quan đến các nhân tố “có thể phòng ngừa được”, và có 11 ca tử vong có thể tránh khỏi tại bệnh viện Bacchus Marsh hospital từ năm 2000 đến năm 2014.
Bên cạnh đó, con số 281 ca tử vong được báo cáo nêu ra đã bao gồm số ca thai chết lưu (từ tuần thứ 20 của thai kỳ), số ca trẻ sơ sinh tử vong khi được 28 ngày tuổi, và 11 ca tử vong có thể phòng ngừa được ở bệnh viện Djerriwarrh Health Service, vùng Bacchus Marsh.
Báo cáo cũng cho thấy từ năm 2009 đến năm 2013 số ca tử vong của trẻ sơ sinh tập trung tại các bệnh viện Casey Hospital ở vùng Berwick, the Northern Hospital ở vùng Epping, và các bệnh viện khác như Bacchus Marsh, Frankston Hospital và Sunshine Hospital.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
