
Facebook: Mark Binskin
Những công dân Úc bị mắc kẹt ở Nepal trong vụ động đất kinh hoàng 7.9 độ Richter sẽ được máy bay phản lực của Không quân Hoàng gia Úc sơ tán trong ngày 30/4.
Ngày 29/4, xung đột đã xảy ra giữa người dân và lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Nepal khi những người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng tại thủ đô Kathmandu trở nên giận dữ do không thể trở về với gia đình trong khi các kho dự trữ cũng đang dần cạn kiệt. Những người biểu tình này yêu cầu chính phủ gia tăng số xe khách cũng như tăng cường việc phân phối hàng viện trợ. Chính phủ liên bang Úc cho hay họ đã quyết định sơ tán công dân Úc khỏi thủ đô Kathmandu bằng máy bay phản lực do máy bay thương mại ở Nepal không đủ để đáp ứng và lo ngại về các điều kiện đảm bảo sức khỏe và an ninh.
Theo đó, hai chiếc máy bay phản lực của Không quân Hoàng gia Úc sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kathmandu trong ngày 30/4 để mang hàng viện trợ của chính phủ Úc đến Nepal và sơ tán công dân Úc đến Bangkok. Kể từ khi xảy ra trận động đất, khoảng 80 công dân Úc đã sống trong các căn lều tạm bợ dựng xung quanh toà đại sứ Úc ở Nepal để chờ thông tin giúp họ trở về nước. Một số công dân Úc cho hay họ sẽ không bao giờ trở lại Nepal sau những gì đã trải qua. Một số người Úc thậm chí vẫn chưa đến được thủ đô Kathmandu để sơ tán, trong đó có ít nhất một nhóm người leo núi đã bị kẹt lại tại thị trấn Lukla sau khi đi bộ đến đó từ căn cứ Everest Base Camp.
Phụng Nguyễn - Viet Times
Source: abc.net.au

