Kênh truyền hình CCTV7 đã cho đăng tải một số bức ảnh về quá trình phóng thử nghiệm một loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Trung Quốc. Quan sát các bức ảnh cho thấy loại tên lửa được thử nghiệm nhiều khả năng là CJ-10.

CJ-10 được phóng hướng về phía tây Thái Bình Dương
Theo như công bố thì vụ phóng thử nghiệm này được diễn ra vào ngày 19/10/2013, địa điểm thử nghiệm không được công bố nhưng theo thông tin được đăng tải trên trang Military Paritet của Nga thì tên lửa CJ-10 được phóng hướng về phía tây Thái Bình Dương.

Vụ phóng thử tên lửa CJ-10 hôm 19/10/2013 được CCTV7 đăng tải.
Vụ phóng tên lửa này có thể coi là một động thái phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc và nó cho thấy rằng, Trung Quốc có thể thực hiện các vụ tấn công tầm xa hoàn toàn có thể đe dọa lực lượng quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực.
Tên lửa CJ-10 có tầm bắn khoảng 2.000-2.200km, được trang bị hệ thống dẫn hướng kết hợp quán tính và GPS, có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500kg.
Tên lửa được bố trí trên khung gầm xe tải chuyên dụng WS2400 8x8 bánh, mỗi xe trang bị 3 tên lửa được bố trí trong ống phóng kiêm bảo quản.
Tên lửa được trang bị một động cơ khởi động nhiên liệu rắn, sau đó động cơ phản lực của tên lửa sẽ được kích hoạt để hành trình đến mục tiêu. Tên lửa có 2 cánh ổn định sẽ được bung ra khi động cơ phản lực được kích hoạt.
Tên lửa này có thể triển khai trên xe phóng di động, trên tàu khu trục hoặc trên máy bay ném bom chiến lược H-6K. Theo một số thông tin chưa được xác nhận, CJ-10 đã được trang bị trên tàu khu trục phòng không Type 052C.

