Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa Triều Tiên.
Vụ phóng tên lửa tầm xa thành công của Triều Tiên khiến cả thế giới ngỡ ngàng bởi ngay trước đó, nước này tuyên bố trì hoãn kế hoạch phóng do trục trặc kỹ thuật.
Ngày 8.12, Triều Tiên thông báo kéo dài ngày phóng dự kiến tên lửa Unha-3 do "lỗi kỹ thuật". "Về mặt thời gian phóng, Triều Tiên khiến cả thế giới bất ngờ" - ông Bruce Bennett- nhà phân tích quân sự cao cấp tại viện RAND cho biết.
"Bình Nhưỡng đã tuyên bố trì hoãn thời gian phóng khoảng 1 tuần. Việc nhanh chóng khắc phục các vấn đề kỹ thuật chứng tỏ họ đã rất thành thạo trong việc xử lý công nghệ và lắp ráp tên lửa" - ông Bennett nói.
Victor Cha- chuyên gia về Hàn Quốc tại Đại học Georgetown, nguyên Giám đốc chính sách về Châu Á tại Nhà Trắng- cho hay, vụ phóng tên lửa thành công của Triều Tiên đặt ra mối quan ngại to lớn về an ninh đối với Mỹ. Theo ông Cha, Triều Tiên vẫn còn phải vượt qua một số rào cản kỹ thuật- đặc biệt ở khâu đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển, song điều đó cũng có nghĩa là Triều Tiên đủ khả năng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa - nước thù địch đầu tiên của Mỹ trong giai đoạn lịch sử hiện tại làm được điều đó.
Nghị sĩ Ed Royce- người sắp nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ- nói rằng, vụ phóng chứng tỏ nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có ý định từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông Royce cũng chỉ trích chính sách của Mỹ về Bình Nhưỡng, gọi đó là "sự thất bại dài hạn".
Ngay sau vụ phóng, Nhật Bản và Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp vào 11 giờ ngày 12.12. Các nhà ngoại giao phương Tây dự đoán cuộc họp sẽ tuyên bố "biện pháp cứng rắn" trước hành động phóng tên lửa của Triều Tiên mà Seoul, Tokyo và nhiều đồng minh phương Tây khác coi là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo thông tin từ phía Nhật Bản, nước này cùng Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng trừng phạt đối với Triều Tiên lên mức bằng với Iran.
Theo AP

