Theo kế hoạch, 31/12 Triều Tiên đã mở cửa khu nghỉ trượt tuyết đèo Masik, tọa lạc tại một vùng hẻo lánh trên bờ biển phía đông nước này. Đây là một công trình lớn mới nhất của Triều Tiên và là kết quả của 10 tháng lao động với cường độ cao.

Khu nghỉ trượt tuyết đèo Masik
Hãng KCNA trích dẫn lời ông Choe Ryong-hae, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên phát biểu trong một lễ khánh thành 31/12 “Khu trượt tuyết là một thành quả quý giá của sự quan tâm yêu thương sâu sắc mà đảng dành cho người dân, nhằm giúp họ có thể tận hưởng sự xa xỉ và thoải mái dưới chủ nghĩa xã hội”
Theo các quan chức, Triều Tiên xây dựng khu nghỉ Masik với mục tiêu giành nhiều huy chương hơn trong Thế vận hội mùa đông. Thể dục thể thao được coi như một cách phát động phong trào quần chúng hiệu quả. Bình Nhưỡng cũng rất hy vọng thu hút được nhiều du khách hơn.
Hiện việc bao nhiêu người dân sẽ sử dụng khu nghỉ này cũng là một câu hỏi lớn. Theo tính toán, đất nước với 24 triệu dân này chỉ có 5.500 người trượt tuyết, chiếm khoảng 0,02 % dân số.
Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên ước tính đã bỏ ra 300 triệu USD để xây dựng các khu nghỉ ngơi, giải trí và thể thao, bao gồm cả khu trượt tuyết nêu trên, trong những năm gần đây.
Một số hình ảnh cận cảnh khu trượt tuyết của Triều Tiên








