Địa ốc: Khoảng cách giàu nghèo giữa các thế hệ tại Úc đang ngày càng mở rộng
10:00' 16-01-2026
Khoảng cách tài sản giữa các thế hệ tại Úc đang ngày càng bị nới rộng, với nhiều ý kiến cho rằng người trẻ đang chịu thiệt thòi từ hệ thống thuế và nhà ở hiện nay, hãng tin Yahoo News cho hay.

(Ảnh: Dave Hunt/AAP PHOTOS)
Cựu Thư ký Bộ Tài chính Liên bang Ken Henry cho rằng người lao động trẻ đang bị “tước đoạt”, trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính Victoria Tim Pallas gọi chênh lệch tài sản giữa các thế hệ là một “bi kịch quốc gia”. Theo nhà kinh tế độc lập Saul Eslake, nguyên nhân chính đến từ hệ thống nhà ở vận hành kém hiệu quả, nhưng lại khó cải cách vì phần lớn cử tri là người đã có nhà và không muốn thay đổi chính sách theo hướng có thể làm giảm lợi ích của họ.
Số liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy tài sản hộ gia đình của nhóm người từ 65 tuổi trở lên tăng mạnh trong gần hai thập kỷ, trong khi tài sản của người trẻ lại sụt giảm. Tỷ lệ sở hữu nhà của nhóm người từ 25 đến 34 tuổi đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Thế chiến thứ II, còn người lớn tuổi vẫn duy trì tỷ lệ rất cao. Ông Eslake đề xuất nhiều giải pháp như cải cách thuế nhà đất, giảm ưu đãi thuế cho đầu tư bất động sản và thậm chí cân nhắc tái áp dụng thuế thừa kế, dù thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị. Ông kỳ vọng chính phủ liên bang trong thời gian tới sẽ mạnh dạn hơn trong cải cách để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các thế hệ.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from au.news.yahoo.com.
