Báo cáo nghiên cứu này cho hay, chỉ có 1% trong số trẻ em của những gia đình có thu nhập thấp được sử dụng dịch vụ chăm sóc chính thức ngoài giờ học, trong khi đó tỷ lệ này ở những gia đình tương đối khá giả là 20%.
Cụ thể, chỉ khoảng 1% trong số những gia đình có thu nhập trung bình $22,000 sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ ngoài giờ học. Tỷ lệ này tăng lên 6% đối với những gia đình có thu nhập $32,000, tương ứng lên 10% đối với những gia đình có thu nhập trung bình $40,000, 16% đối với những gia đình có thu nhập trung bình $50,000 và 21% đối với những gia đình có thu nhập trung bình $80,000.
Nghiên cứu này cũng cho thấy trẻ em xuất thân từ những khu vực giàu có thường có xu hướng tham gia các chương trình ngoại khóa cao hơn so với trẻ em đến từ những khu vực có điều kiện kinh tế thấp kém.

