Đợt nghiên cứu này cũng dự tính số trường hợp mắc bệnh ung thư ở Australia có thể sẽ tăng lên 170,000 người trong vòng 13 năm tới, nghĩa là sẽ tăng 60% kể từ năm 2007. Việc can thiệp sớm nhằm cải thiện tình hình sức khỏe cũng như những yếu tố môi trường có thể giúp giảm khoảng 43,000 trường hợp, tương đương với 23%.
Bài báo cũng đề cập đến một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thói quen sống ngày càng ít vận động, tình trạng thừa cân và béo phì ở người trưởng thành, hàm lượng tiêu thụ chất cồn ngày càng nhiều và ăn uống mất cân bằng. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng cho rằng sức khỏe kém đã trở thành một vấn đề mang tính kinh tế và địa lý.
“Sự chênh lệch về tỷ lệ người mắc ung thư khác nhau theo từng vùng miền hoặc theo điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, và thống kê cho thấy người nghèo thường trở nên béo phì với tốc độ nhanh hơn so với người giàu”, bài báo viết.

