Vụ việc này sẽ được tòa phúc thẩm xem xét. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Gul có bị truy tố hay không vì Tổng thống có quyền miễn trừ. Văn phòng của ông Gul cho rằng theo hiến pháp Tổng thống chỉ bị truy tố nếu bị buộc tội phản quốc. Đảng Phúc lợi, tiền thân của đảng AK cầm quyền, bị cáo buộc biển thủ ngân khố nhà nước sau khi bị cấm hoạt động vào năm 1998. Ông Gul, một người sáng lập đảng AK, đã được bầu làm Tổng thống năm 2007. Đảng Phúc lợi đã nắm quyền năm 1996-1997. Trong suốt thời gian này, đảng đã tiến hành các cuộc cải cách thân Hồi giáo, chẳng hạn như cho phép phụ nữ mang khăn trùm đầu tại các cơ quan nhà nước.

