Tổng thống Nigeria đã yêu cầu thống đốc ngân hàng trung ương phải từ chức vì nghi ngờ gây thiếu hụt quỹ đầu tư dầu khí trung ương.

Ông Lamido Sanusi đã dẫn đầu cải cách trong lĩnh vực ngân hàng đang gặp khó khăn của Nigeria kể từ khi được bổ nhiệm trong năm 2009.
Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan mới đây đã lên tiếng yêu cầu thống đốc ngân hàng Lamido Sanusi phải từ chức vì thiếu hụt trong quỹ đầu tư khai thác dầu khí. Tuy nhiên ông Sanusi đã từ chối yêu cầu trên và chỉ trích chính ông Goodluck Jonathan mới là người phải chịu trách nhiệm khi làm lộ bản ghi nhớ của mình gây nên thất thoát gần 50 tỷ USD cho ngân hàng.
Theo tờ báo This Day newspape của Nigeria, tổng thống Jonathan yêu cầu ông Sanusi từ chức giám đốc ngân hàng qua điện thoại từ ngày 31/12/2013 nhưng đến ngày 9/1/2014 ông Sanusi đã từ chối từ chức trước khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình vào cuối năm nay.
Ông Sanusi khẳng định, chính tổng thống Jonathan là nguyên nhân dẫn đến thất thoát 10 tỷ USD của tổng công ty dầu khí quốc gia Nigeria (NNPC) và bày tỏ ngạc nhiên khi những người liên quan lại không nhận được lời yêu cầu từ chức thay thế.

Tổng thống Goodluck Jonathan đối mặt với sự chia rẽ nội bộ nghiêm trọng.
Tháng trước, cựu tổng thống Olusegun Obasanjo cũng viết thư chỉ trích ông Jonathan. Tổng thống Jonathan đã bày tỏ sự tức giận và phủ nhận việc gian lận chính phủ. Trong một bức thư phản bác trước Giáng sinh, tổng thống nói rằng ông Obasanjo, thành viên của Đảng Dân chủ, đang đe dọa "an ninh quốc gia" bằng cách thêu dệt nên tai tiếng chống lại chính quyền của ông.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
