Tin Úc: Số ca bệnh lậu không thể điều trị tăng mạnh
01:00' 31-07-2017
Hơn 12,000 trường hợp nhiễm siêu khuẩn không thể điều trị đã được ghi nhận ở Úc trong 12 tháng tính đến tháng Ba năm nay.

Photo: Reuters: Fabrizio Bensch
Lần đầu tiên Ủy ban An toàn và Chất lượng trong Chăm sóc Y tế của Úc tiến hành theo dõi khả năng kháng lại các loại thuốc kháng sinh mới nhất của các vi khuẩn nguy hiểm.
Cố vấn Y tế Cấp cao, Giáo sư John Turnidge, cho biết các nhà chức trách hiện có thể theo dõi sự lây lan của siêu khuẩn gần như trong thời gian thực.
“Đây là những loại siêu khuẩn có khả năng kháng lại hầu hết mọi thứ,” ông Turnidge nói.
Điều khiến các nhà chức trách ngạc nhiên chính là sự gia tăng mạnh mẽ các ca bệnh lậu không thể điều trị, chiếm hơn 60% các ca nhiễm siêu khuẩn.
Loại khuẩn đặc biệt này không thể tiêu diệt bằng thuốc kháng sinh azithromycin. Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục có khả năng gây viêm màng não và vô sinh ở phụ nữ.
“Điều khiến chúng tôi lo lắng là tác nhân còn lại duy nhất để điều trị cho bệnh nhân có thể không thành công và bệnh tiếp tục lây lan,” Giáo sư Turnidge nói.
Số người bị bệnh lậu kháng thuốc điều trị được ghi nhận ở New South Wales và Tây Úc trong năm 2016 đã tăng gấp ba lần.
Trước khi cuộc theo dõi mới bắt đầu, siêu khuẩn phổ biến nhất là siêu khuẩn Enterobacteriaceae tiết carbapenemase, được biết đến với tên gọi CPE.
Nó được mô tả là siêu khuẩn gần như không thể điều trị và có thể đe dọa bệnh nhân.
“Chúng tôi thấy rằng siêu khuẩn CPE hiện đang lây lan ở vùng bờ biển phía Đông của Úc và chúng tôi cũng tìm thấy những chủng siêu khuẩn CPE mới từ nước ngoài,” ông Turnidge nói.
“Điều này đồng nghĩa với việc rất khó để loại bỏ chúng, và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt là rất cần thiết.”
Hiện chưa thể xác định bao nhiêu bệnh nhân đã chết vì siêu khuẩn CPE ở Úc. Vào tháng Hai 2017, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê CPE là một trong 12 loại vi khuẩn gây nguy hiểm cho con người.
Các viện dưỡng lão hiện đang là nơi có tỷ lệ siêu khuẩn cao.
Giáo sư Turnidge cho hay các nhà chức trách từ lâu đã nghi ngờ các viện dưỡng lão này là nơi tập trung nhiều các loại siêu khuẩn.
“Chúng tôi nhận thấy có trên 40% các chủng siêu khuẩn kháng thuốc được tìm thấy tại các viện dưỡng lão, vì thế đây là một vấn đề khá quan trọng,” ông Turnidge nói. Các chuyên gia y tế hiện đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
1
/
5
bầu chọn.
5 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
