Tin Úc: Cứ ba sinh viên thì có một người không thể tốt nghiệp đại học
01:00' 21-01-2017
Thống kê mới đây cho thấy cứ ba sinh viên ở Úc thì có một người không thể tốt nghiệp đại học trong vòng sáu năm.

Photo: AP
Trong lúc hàng ngàn học sinh đang hồi hộp chờ đợi kết quả tuyển sinh đại học đợt một, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Simon Birmingham đã công bố thống kê cho thấy, khoảng 33% học sinh đậu đại học năm 2009 đã bỏ học trước năm 2014.
Đại học Liên bang Úc là một trong 10 trường đại học ở quốc gia này có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất trên cả nước, với chỉ 52.5% sinh viên nhập học năm 2009 tốt nghiệp vào năm 2014.
Chỉ 65.5% sinh viên nhập học năm 2009 của trường Đại học Swinburne tốt nghiệp sau sáu năm. Đại học Melbourne có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất cả nước, với 88% sinh viên nhập học năm 2009 đã hoàn thành khóa học vào năm 2014. Đứng thứ hai là Đại học Sydney và tiếp theo là Đại học Quốc gia Úc.
Thống kê này có thể làm dấy lên làn sóng tranh luận về giá trị của việc cho sinh viên vay tiền từ ngân sách thuế, ước tính sẽ khiến ngân sách tốn đến 11.1 tỷ đô la trước năm 2025-26.
Bộ trưởng Birmingham công bố thống kê này vào hôm thứ Tư 18/1 nhằm nỗ lực tăng cường tính minh bạch trong ngành giáo dục. Ông Birmingham cũng kêu gọi các sinh viên tìm hiểu khóa học của mình trước khi ghi danh và tham khảo trang web Quality Indicators for Learning and Teaching.
Thống kê cho thấy những sinh viên không ở ký túc xá, học bán thời gian và có địa vị kinh tế xã hội thấp thường có khuynh hướng bỏ học nhiều hơn.
Phó Hiệu trưởng trường Đại học Liên bang Úc, Giáo sư Marcia Devlin, cho biết sinh viên theo học tại các trường thuộc khu vực hẻo lánh thường ở độ tuổi trưởng thành và có gia đình nên phải gánh vác trách nhiệm làm việc và chăm sóc gia đình.
Trong khi những học sinh có điểm ATAR thấp thường có khuynh hướng bỏ dỡ việc học đại học, song có khoảng một nửa số học sinh có điểm ATAR từ 95-100 không hoàn thành khóa học của họ vào năm 2014, bốn năm sau khi trúng tuyển đại học.
Chỉ có khoảng 26% sinh viên là người bản địa trúng tuyển đại học trong năm 2009 tốt nghiệp sau bốn năm, so với 45.4% sinh viên không phải là người bản địa. Nữ sinh ít có khuynh hướng bỏ học hơn nam sinh, với 48% nữ sinh hoàn thành khóa học vào năm 2014, so với 40.6% nam sinh.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

