Tin Úc: Chi phí thiết yếu đang khiến các hộ gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất
07:00' 15-09-2017
Theo số liệu mới nhất của Cục thống kê Úc, những chi phí thiết yếu đang gia tăng nhanh chóng như nhà ở, năng lượng và giáo dục đang khiến các hộ gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

ABC News: Daryl Torpy
Kết quả Khảo sát Chi tiêu năm 2015-2016 cho thấy trung bình mỗi hộ gia đình chi tiêu khoảng $1,425/tuần – nhiều $190 so với sáu năm trước đây.
Nợ hộ gia đình cũng tăng gấp đôi kể từ năm 2003-4, với mỗi hộ gia đình nợ trung bình $169,000. Nợ bất động sản chiếm gần 90% trong số này. Chi tiêu hàng tuần lớn nhất của các hộ gia đình là nhà ở - chẳng hạn như tiền thuê nhà và tiền thế chấp – kế đến là thực phẩm và chi phí đi lại.
Tuy nhiên, số tiền chi tiêu cho điện năng và năng lượng đã tăng 26% kể từ năm 2009-10. Emily Maron và Peter Gagliardi có năm đứa trẻ dưới 9 tuổi và họ phải cân bằng ngân sách hàng tuần của mình đến xu cuối cùng.
Họ đang gánh khoản nợ $6,000 tiền điện, mặc dù có sử dụng kế hoạch thanh toán. “Phần lớn chi tiêu của gia đình là tiền thuê nhà. Kế đến là thực phẩm, tiền học phí và các hóa đơn tiền điện,” ông Gagliardi nói. Chi tiêu của gia đình này là $597/tuần, ít hơn một nửa so với thu nhập trung bình.
Theo số liệu mới nhất của Cục thống kê Úc, mức chi tiêu gia tăng nhiều nhất là về giáo dục, tăng 24% trong vòng sáu năm. Bà Maron cho biết số tiền để đóng cho các chuyến tham quan với trường có thể thổi bay ngân sách của họ, những đứa con lớn nhất của họ cần có iPad để mang vào lớp học và phải đóng chi phí liên tục cho các chuyến tham quan với trường.
Trở lại trước đây, vào năm 1984, thực phẩm và đồ uống không cồn là những thứ mà hầu hết mọi người phải chi tiêu, trong khi nhà ở được xếp thứ ba, chiếm chỉ 13% trong tổng số chi tiêu của các hộ gia đình. Chi tiêu cho giáo dục đã tăng hơn gấp ba lần trong 32 năm qua, trong khi số tiền chi tiêu cho quần áo và giày dép đã giảm đi một nửa.
Theo Cục thống kê Úc, gần 30% số hộ gia đình ở Úc đang bị gánh nặng nợ nần, trong đó các khoản vay thế chấp là nguyên nhân hàng đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các hộ gia đình có thu nhập cao có nguy cơ bị nợ nần cao hơn vì họ được sử dụng thẻ tín dụng. 1/4 các hộ gia đình trong nhóm có thu nhập cao đang bị nợ nần, so với tỷ lệ 1/6 trong số các hộ gia đình có thu nhập thấp.
Số người bị nợ vay thế chấp ở Sydney nhiều hơn ở Melbourne, và số tiền nợ vay thế chấp trung bình của người dân Sydney nhiều hơn $269,000 so với người dân Melbourne.
Tuy nhiên, Cục thống kê Úc cho hay khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vẫn ổn định. Các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất trích ra nhiều tiền hơn từ thu nhập của họ để chi tiêu cho nhà ở và năng lượng so với các hộ gia đình có thu nhập cao nhất.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.7
/
5
bầu chọn.
6 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
