Tin Úc: Cảnh báo thảm họa ung thư từ dịch vụ nâng ngực
11:00' 26-12-2016
Một loại ung thư hiếm gặp có liên quan đến phẫu thuật nâng ngực xảy ra phổ biến hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, giới chức y tế Úc cho biết.

Photo: ABC
Tổ chức Quản lý Dược phẩm Úc nói rằng cứ 1,000 phụ nữ nâng ngực ở Úc thì có một người có nguy cơ mắc một dạng ung thư hiếm gặp, có tên là ALCL (viết tắt của anaplastic large cell lymphoma).
ALCL là một dạng ung thư hạch không Hodgin liên quan tới các tế bào lympho lớn thoái biến. Bệnh xuất hiện khi các tế bào ung thư tạo nang bao quanh vật liệu cấy ghép trong cấu trúc tuyến vú của người bệnh.
Giới chức y tế và các bác sĩ phẫu thuật trước đây đã tin rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư này dao động từ mức một trên một triệu người đến mức một trên 50,000 người. Tuy nhiên, hiện tại Tổ chức Quản lý Dược phẩm Úc cho biết tỷ lệ này dao động từ mức một trên 10,000 người đến mức một trên 1,000 người. 46 trường hợp mắc bệnh ung thư này đã được chẩn đoán tại Úc và New Zealand.
Thế nhưng, giới chức y tế không khuyến cáo loại bỏ vật liệu cấy ghép để phòng ngừa căn bệnh này. Thay vào đó, phụ nữ nên theo dõi sự thay đổi của ngực và tham khảo ý kiến bác sĩ phẫu thuật nếu có vấn đề lo ngại. Bệnh ALCL liên quan đến phẫu thuật nâng ngực không phải là bệnh ung thư vú và có thể điều trị với hầu hết các trường hợp được chữa khỏi bằng cách loại bỏ vật liệu cấy ghép. Bệnh xảy ra do vật liệu cấy ghép bị nhiễm khuẩn.
Phó Giáo sư Anand Deva, chuyên gia phẫu thuật tái tạo tại tổ chức y tế MQ Health của đại học Macquarie University, cho hay nếu ca phẫu thuật nâng ngực không có các biện pháp khử trùng phù hợp thì vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể, và từ từ tạo ra các nang bao quanh vật liệu cấy ghép.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

