Tin Úc: Các trường học ở Úc cần có chính sách bảo vệ học sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng
09:00' 03-03-2017
Nhiều khu vực ở Úc đang phải trải qua đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ tăng cao trên 40 độ C ở một số khu vực.

Photo: ABC Southern Qld: Peter Gunders
Theo đó, đợt nắng nóng kéo dài này có ảnh hưởng gì đến các trường học? Và phải chăng đã đến lúc chính phủ Úc cần triển khai một chính sách chung trên cả nước để bảo vệ học sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng?
Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng xấu đến thể chất của trẻ (như tim mạch và sự điều hòa thân nhiệt), ảnh hưởng đến nhận thức (như khả năng tiếp nhận và lưu trữ thông tin) và ảnh hưởng đến cảm xúc (như động lực và cảm xúc để thực hiện một nhiệm vụ được đề ra).
Hiện tại chính sách chủ yếu để bảo vệ học sinh khỏi tình trạng thời tiết cực đoan là chương trình SunSmart của Hội đồng Ung thư Úc.
Chương trình này có một chính sách nền tảng thành công để các nhân viên trường học và học sinh được đảm bảo có đủ bóng mát và mặc quần áo chống nắng, đội nón, thoa kem chống nắng và đeo kính mát khi tham gia tất cả các hoạt động ngoài trời trong điều kiện bức xạ tia cực tím ở mức 3 hoặc cao hơn.
Thế nhưng hiện chưa có chính sách giáo dục nhất quán trên các trường học ở Úc về việc bảo vệ học sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Nhiều trường học có những chính sách khác nhau và tùy theo từng khu vực.
Tuy nhiên, hầu như chưa có trường học nào có chính sách hướng dẫn về việc tham gia các hoạt động ngoài trời ở trường trong điều kiện thời tiết cụ thể.
Tại Mỹ, các khoa cấp cứu cho biết trẻ em là nhóm tuổi cần phải nhập viện nhiều nhất do bị chuột rút, kiệt sức, căng thẳng và đột quỵ vì nhiệt.
Tại Nhật Bản, từ năm 1975 đến năm 2009, đã có 133 trẻ em bị tử vong do đột quỵ nhiệt trong khi tham gia các hoạt động ngoài trời ở trường học.
Trẻ em cần phải có sự hỗ trợ của người lớn và những người chăm sóc để giữ cho môi trường xung quanh ở nhiệt độ thích hợp.
Nguy cơ trẻ em ở Úc phải đối mặt với điều kiện thời tiết nguy hiểm vẫn đang diễn ra.
Các em học sinh thường quên uống đủ nước và điều này ảnh hưởng đến khả năng tập trung, nhận thức và ghi nhớ do mồ hôi đổ nhiều khi nhiệt độ cao.
Quy định bắt buộc trẻ em học giáo dục thể chất tối thiểu 100 phút mỗi tuần cũng tăng nguy cơ tiếp xúc với nắng nóng.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội chợ Tết St Albans 2024
