Tin Úc: Bốn Nghị sĩ thuộc đảng Lao động Úc vướng vào vụ bê bối song tịch

02:00' 06-12-2017
Đảng Lao động Úc có thể sẽ phải đối mặt với một loạt các cuộc bầu cử bổ sung vào đầu năm tới, sau khi bốn Nghị sĩ thuộc đảng này bị vướng vào vụ bê bối song tịch.


    Supplied/AAP
    Đây sẽ là một rắc rối lớn đối với thủ lĩnh của đảng này là ông Bill Shorten, vì trước đây ông từng tuyên bố đã kiểm tra kỹ quốc tịch của các ứng viên trước khi họ tham gia cuộc bầu cử liên bang 2016. Tất cả 226 Nghị sĩ của Úc hiện đã công bố chi tiết về quốc tịch và lịch sử gia đình của họ.
    Thế nhưng, đã có bốn Nghị sĩ thuộc đảng Lao động bị chất vấn vào hôm 5/12, và có thể bốn Nghị sĩ này sẽ phải đối mặt với Tòa án Tối cao Úc, do các tài liệu về quốc tịch của họ không đủ cơ sở để chứng minh họ có đủ tư cách để tham gia cuộc bầu cử liên bang năm ngoái. Các Nghị sĩ này gồm ông Josh Wilson, bà Justine Keay, ông David Feeney và bà Susan Lamb.
    Đơn xin từ bỏ quốc tịch Anh của ông Wilson có hiệu lực vào ngày 29/6/2016 – 20 ngày sau hạn chót để từ bỏ quốc tịch là ngày 9/6/2016. Trong khi đó, quốc tịch Anh của bà Keay đã bị hủy bỏ vào ngày 11/7 – chín ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử liên bang Úc vào ngày 2/7/2016. Đối với Dân biểu Susan Lamb thuộc đảng Lao động, Bộ Nội vụ Anh cho biết, Bộ không có đủ thông tin để hủy bỏ quốc tịch Anh của bà Lamb, trong khi hồ sơ pháp lý cho thấy bà có quốc tịch Anh.
    Song song đó, Bộ Nội vụ Anh cũng không tìm thấy đơn xin từ bỏ quốc tịch của ông Feeney, mặc dù ông khẳng định ông đã nộp lá đơn đó vào tháng Mười 2007. Do vậy, Tòa án Tối cao Úc có khả năng sẽ xem xét trường hợp của ông Feeney. Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng bốn Nghị sĩ này không đủ tư cách để tham gia bầu cử liên bang 2016 vì họ không từ bỏ quốc tịch đúng hạn, thì sẽ có những cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức trong năm tới tại các đơn vị bầu cử của họ.
    Ngoài ra, một Nghị sĩ thuộc nhóm Nick Xenophon là bà Rebekha Sharkie cũng đã bị chất vấn liên quan đến vấn đề song tịch. Bà Sharkie cho biết, bà đã từ bỏ quốc tịch Anh vào ngày 19/4/2016, nhưng mãi đến ngày 29/6/2016 (sau khi hết hạn để từ bỏ quốc tịch) thì Bộ Nội vụ Anh mới gửi thư xác nhận. Hồi tháng Mười một vừa qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã khuyên bà rằng, bà nên tự chuyển trường hợp của mình đến Tòa án Tối cao để được xem xét.

    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ