Tin Úc: 1/6 số dân Australia bị bệnh đau lưng mạn tính
01:00' 24-08-2016
Theo báo cáo do Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) công bố hôm thứ Ba 16/8 vừa qua, ước tính có khoảng 3.7 triệu dân Australia bị bệnh đau lưng mạn tính trong năm 2014-15.

Photo: abc.net.au
Báo cáo mà tổ chức AIHW công bố lý giải về ảnh hưởng của vấn đề về xương lưng đối với chất lượng cuộc sống của mỗi người, cũng như ảnh hưởng đối với cộng đồng xét về khía cạnh kinh tế và bệnh tật.
Bệnh đau lưng mạn tính được định nghĩa là tình trạng sức khỏe diễn ra trong thời gian dài (từ 6 tháng trở lên) và bao gồm cả bệnh đĩa đệm (chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đĩa đệm); các bệnh khác liên quan đến xương sống. Những người bị bệnh đau lưng mãn tính thường có chất lượng cuộc sống kém hơn những người khác.
“Những người bị bệnh về lưng có nguy cơ bị giảm chất lượng cuộc sống, sức khỏe kém, mức độ căng thẳng tâm lý cao hơn gấp hai lần so với những người khác”, người phát ngôn của AIHW Ann Hunt cho biết.
Trong năm 2014–15, khoảng 9% trong tổng số những người bị bệnh về lưng thừa nhận có sức khỏe kém, trong khi tỷ lệ này ở các nhóm người khác là 4%. Trong số những người bị bệnh đau lưng, khoảng 7% từng trải qua tình trạng căng thẳng tâm lý cao độ, 4% từng có những cơn đau nghiêm trọng.
Trong khi đó, tỷ lệ này đối với các nhóm người khác tương ứng là 4% và 1.5%. Bệnh đau lưng mạn tính là nguyên nhân thứ ba tạo nên áp lực bệnh tật ở Australia trong năm 2011, chiếm 3.6% tổng gánh nặng đối với tất cả các loại bệnh tật và chấn thương. Phần lớn (78%) những người bị bệnh đau lưng mạn tính là những người trong nhóm tuổi từ 15 đến 64.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.2
/
5
bầu chọn.
18 reviews.
