Chuyên gia lập báo cáo về nạn vận chuyển người trái phép của Liên hợp quốc, giáo sư Joy Ezeilo, cho hay các hồ sơ chính thức của Australia không phản ánh đúng tính chất cũng như quy mô của vấn đề này khi chỉ báo rằng có 192 trường hợp vận chuyển người, trong đó 14 trường hợp bị truy tố trước pháp luật.
“Tính chất nghiêm trọng của vấn đề dường như chưa được đánh giá đúng mức và chưa được báo cáo đầy đủ, trong đó hầu hết các nạn nhân ngoài phạm vi ngành công nghiệp tình dục vẫn chưa được phát hiện”, giáo sư Ezeilo cho hay.
Tuy nhiên, vị giáo sư này lại từ chối đưa ra ước tính về con số thực tế, nhưng bà vẫn kêu gọi các cơ quan chức năng cần có biện pháp nhằm thu thập và đối chiếu những số liệu đáng tin cậy để có thể phản ánh tình hình một cách thực tế hơn.
Qua đây, giáo sư Ezeilo cũng cho biết Australia thể hiện khả năng lãnh đạo vững mạnh trong công cuộc chống nạn vận chuyển người trái phép. Tuy nhiên, lãnh đạo nước này thậm chí còn có thể làm tốt hơn, đặc biệt là để bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân, những người hầu hết đều xuất thân từ những nước như Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc.
Theo bà, việc xây dựng một hệ thống dịch vụ hỗ trợ và bồi thường thỏa đáng hơn, đồng thời cải cách hệ thống làm visa cho nạn nhân, cũng là một biện pháp giúp cải hiện tình hình. Ngoài ra, nữ giáo sư còn cho rằng chính phủ Liên bang Australia nên thành lập một cơ quan chuyên xử lý các vụ vận chuyển người trái phép.
Hơn nữa, Chính phủ liên bang cũng nên cân nhắc thông qua các hiệp ước của Liên hợp quốc và Tổ chức lao động quốc tế về vấn đề quyền của công nhân nhập cư và công nhân người trong nước.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
