Không chỉ tìm cách ngăn cản tổng tuyển cử, phe đối lập còn tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử.
Một ngày sau khi cuộc bầu cử diễn ra tại Thái Lan, người biểu tình chống chính phủ nước này vẫn tiếp tục lên kế hoạch nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và đòi hủy bỏ kết quả bầu cử.
|
|
|
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bỏ nhầm thùng phiếu |
Trong khi đó, ngày 3/2, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã tiến hành nhóm họp ở thủ đô Bangkok để tìm cách tiến hành bầu cử bổ sung cho hơn 10 nghìn điểm bỏ phiếu không thể mở cửa đón cử tri tới bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó một ngày.
Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết: theo luật bầu cử ở nước này, Ủy ban bầu cử Thái Lan có thể hoãn bầu cử nếu xảy ra bạo loạn hoặc sự cố khiến các điểm bỏ phiếu không thể mở cửa. Việc tiến hành bỏ phiếu lại sẽ phải được tổ chức trong vòng 180 ngày.
Tuy nhiên, dù gặp rất nhiều khó khăn do sự chống đối của phe đối lập song chính phủ Thái Lan vẫn tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, thu hút gần 46% số cử tri đi bầu.Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết: cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức một cách minh bạch và các nhân viên bầu cử đã làm hết khả năng trong phận sự của mình.
Tuy nhiên, do các hoạt động cản trở của những người biểu tình nên vẫn có tới hơn 10 nghìn phòng phiếu ở 69 khu vực bầu cử không thể mở cửa đón cử tri trong ngày 2/2, khiến 8,75 triệu người chưa thể thực hiện được quyền công dân của mình. Phần lớn các điểm không thể mở cửa nằm ở thủ đô Bangkok và khu vực phía Nam nơi được coi là “cứ địa” của phe đối lập. Đây cũng là nguyên nhân khiến Ủy ban bầu cử Thái Lan chưa thể công bố ngay kết quả tổng tuyển cử.
Ủy ban bầu cử Thái Lan cho rằng chưa thể tiếp tục tổ chức bầu cử tại hơn 10 nghìn điểm bỏ phiếu nói trên, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn như hiện nay. Thành viên Uỷ ban bầu cử Somchai Sisutthiyakorn cho biết: “Chừng nào xung đột vẫn còn thì bầu cử sẽ không thể thành công”.
Không chỉ tìm cách ngăn cản tổng tuyển cử, phe đối lập còn có thể thúc đẩy kế hoạch hủy bỏ kết quả bầu cử. Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ gửi đơn đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan không công nhận kết quả bầu cử với lý do cuộc bầu cử lần này vi phạm luật bầu cử và Hiến pháp. Các thành viên của đảng Dân chủ khẳng định đang thu thập bằng chứng để đưa vào đơn kiện. Họ cũng hối thúc Thủ tướng Yingluck Shinawatra bãi bỏ luật tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.
Phe đối lập tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn ở trung tâm thủ đô trong nỗ lực tiếp tục phong tỏa Bangkok để buộc Thủ tướng Yingluck và toàn bộ nội các của bà phải từ chức.
Bầu cử không giải quyết được xung đột và chia rẽ
Theo đánh giá của các chuyên gia, trong những ngày tới, Thái Lan sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự chia rẽ dân tộc sâu sắc. Ông Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu quốc tế nói: “Nếu tình hình hiện nay vẫn tái diễn trong một vài tháng tới, kinh tế, xã hội của Thái Lan sẽ phải đối mặt với nhiều hệ quả. Xung đột kéo dài cũng có nghĩa là bạo lực sẽ tiếp diễn”.Những diễn biến hiện nay tại Thái Lan cho thấy cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng qua tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt và người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này được cho là sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức phía trước.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep cho rằng tỉ lệ cử tri đi bầu thấp trong cuộc bầu cử ngày hôm qua là bằng chứng cho thấy người dân Thái Lan không hài lòng với cuộc bầu cử.Cuộc bầu cử ngày 2/2, với sự tẩy chay của phe đối lập chính tại Thái Lan, gần như chắc chắn sẽ đưa bà Yingluck trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, dù có thể tiếp tục trở thành Thủ tướng Thái Lan thì các vấn đề mà bà Yingluck phải đối mặt vẫn chưa thể chấm dứt. Nhiều khả năng cuộc bầu cử này sẽ không thể thay đổi những xung đột chính trị giữa các đảng phái tại Thái Lan, cũng như không thể chấm dứt sự chia rẽ, vốn đã kéo dài suốt nhiều năm qua giữa một bên là tầng lớp trung lưu tập trung tại thủ đô Bangkok và một bên là đa số người nghèo ở nông thôn ủng hộ gia đình Shinawatra.

